Thiết bị bí mật đã được gỡ bỏ khỏi 'Máy bay ngày tận thế'

Thiệt hại của Nga trong vụ trộm cắp thiết bị trên máy bay Il-80 đã được nói rõ.

Chính sự kiện trộm cắp thiết bị từ "Máy bay ngày tận thế" tại một cơ sở an ninh vào đầu tháng 12 năm 2020 đã gây ra một tiếng vang nghiêm trọng không chỉ ở Nga mà cònở nước ngoài. Giờ đây, người ta biết rằng thiết bị đã được tháo khỏi chiếc Il-80 tại sân bay Taganrog-Yuzhny.

Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất (UAC) - một phần của Rostec nói với TASS rằng cuộc điều tra hiện đang được tiến hành. Sau sự cố, việc tiếp cận sân bay đã được thắt chặt, đồng thời tăng cường an ninh cho cơ sở. Khu vực nhà máy và sân bay được bảo vệ bởi các cấu trúc khác nhau.

"Đã tổ chức kiểm tra toàn diện tất cả các chi tiết và hoàn cảnh của vụ việc", đại diện của UAC cho biết.

Máy bay ngày tận thế Il-80 của Nga. Ảnh: TASS.

Máy bay ngày tận thế Il-80 của Nga. Ảnh: TASS.

Người ta cũng làm rõ rằng tài sản bị đánh cắp không gắn với mục đích chức năng chính của máy bay và tình trạng khẩn cấp sẽ không ảnh hưởng đến khả năng quốc phòng của đất nước.

"Máy bay đến Taganrog để bảo dưỡng theo lịch trình. Tất cả các thiết bị đặc biệt đã được tháo dỡ khỏi nó ngay lập tức khi đến nơi và được cất giữ trong khuôn viên được giao. Kết quả của sự cố, một số đơn vị thiết bị thứ cấp đã biến mất", nguồn tin cho biết.

UAC kết luận rằng họ quan tâm đến việc xác định những kẻ xâm nhập càng sớm càng tốt và giúp các nhân viên thực thi pháp luật tốt nhất có thể, và với những gì họ có thể làm để rửa sạch vết nhơ đáng xấu hổ khỏi danh tiếng của công ty.

Xin nhắc lại rằng Il-80 là một đài chỉ huy trên không. Chỉ có bốn chiếc như vậy ở Nga. Chúng được thiết kế để kiểm soát quân đội trong một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/thiet-bi-bi-mat-da-duoc-go-bo-khoi-may-bay-ngay-tan-the/20201228100047324