Thiết bị Apple phải cài ứng dụng do Nga sản xuất

Việc Apple buộc tuân thủ lệnh của Nga về cài đặt các ứng dụng của Nga tạo tiền lệ cho bất cứ quốc gia nào mà Apple muốn đặt thị trường.

Từ 1/4 tới đây, iPhone và các thiết bị iOS khác bán tại Nga có thêm một bước cài đặt gồm loạt ứng dụng của nhà phát triển tại Nga. Đây là một hành động bắt buộc, là áp lực pháp lý của Nga trước việc cho phép công ty Mỹ được kinh doanh trên thị trường Nga, thu thập dữ liệu khách hàng tại nước này.

Nga buộc Apple phải thực thi mệnh lệnh cài đặt ứng dụng Nga trên mọi thiết bị Apple.

Nga buộc Apple phải thực thi mệnh lệnh cài đặt ứng dụng Nga trên mọi thiết bị Apple.

Cụ thể, thiết bị của Apple khi được mở sẽ hiện lên các lựa chọn ngôn ngữ, kích hoạt Siri, người dùng sẽ nhìn thấy màn hình nhắc nhở cài đặt một danh sách ứng dụng từ các nhà phát triển Nga. Đây là nhượng bộ của Apple trước áp lực pháp lý của Nga. Theo Wired, nó có thể tạo tiền lệ vượt ngoài biên giới nước này.

Trước đó, vào năm 2019, Nga ra lệnh tất cả máy tính, điện thoại, tivi thông minh… bán trong nước phải cài sẵn một số ứng dụng được nhà nước phê duyệt, bao gồm trình duyệt, ứng dụng nhắn tin, phần mềm diệt virus.

Android đã chấp thuận lệnh này. Theo tờ RFE, tất cả ứng dụng đều được tải trên thiết bị Android trước khi bán ra. Tuy nhiên, Apple đã cho phép người dùng lựa chọn không cài đặt.

Adrian Shahbaz, Giám đốc công nghệ và dân chủ tại tổ chức phi lợi nhuận Freedom House nhận xét, đây là kết quả sau nhiều năm gây áp lực lên các công ty công nghệ.

Nga thi hành nỗ lực lớn để định hình lại Internet trong nước. Chính phủ cũng áp đặt quy định nghiêm ngặt với các doanh nghiệp bản địa. Họ phải lưu trữ dữ liệu trên máy chủ địa phương, cung cấp chìa khóa giải mã, xóa bỏ nội dung vi phạm pháp luật và nay là quảng bá ứng dụng trên các nền tảng của mình.

Theo Mikhail Klimarev, Giám đốc điều hành tổ chức phi chính phủ Internet Protection Society, các ứng dụng cài sẵn mang đến hai lợi ích cho Kremlin: nó tạo cơ hội để quảng bá ứng dụng, đồng thời cho phép chính phủ siết quản lý thị trường công nghệ. Luật sẽ trừng phạt bất kỳ hãng nào bán máy tính, điện thoại không tuân thủ thay vì nhà sản xuất, trừ khi người sản xuất cũng là người bán như Apple.

Nga không phải là quốc gia đầu tiên gây sức ép lên hãng công nghệ Mỹ. Để tiếp tục hoạt động tại Trung Quốc, “táo khuyết” đồng ý sử dụng nhà cung cấp đám mây trong nước để lưu trữ dữ liệu iCloud và khóa giải mã của khách hàng Trung Quốc. Công ty cũng loại bỏ các ứng dụng ra khỏi App Store Trung Quốc khi nhà nước yêu cầu. Bổ sung một bước cài đặt mới khi kích hoạt thiết bị tại Nga là động thái mới nhất.

Theo chuyên gia Shahbaz, từ góc độ an ninh quốc gia và kinh tế, dễ hiểu vì sao chính phủ muốn người dân nước mình sử dụng phần mềm do các hãng nội địa sản xuất.

Ông cho rằng, hiện nay đang xuất hiện một xu hướng trên thế giới về việc gây áp lực với các hãng công nghệ để cài đặt các ứng dụng di động nội bộ như tại các nước Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ.

Các chuyên gia nhận định rằng, Apple hiện đã cho thế giới thấy rằng, nếu một quốc gia quyết tâm đưa ra hành động pháp lý với cho App Store, iOS có thể được thay đổi về cơ bản có lợi cho các nhà phát triển, nhà mạng hoặc chính phủ.

Florian Mueller, chuyên gia kiện tụng về bằng sáng chế và chống độc quyền, đồng thời là nhà phát triển ứng dụng đặt câu hỏi: "Nếu Nga có thể lập pháp về việc phân phối ứng dụng iOS, tại sao Hawaii, Maryland hoặc Georgia lại không thể?"

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/thiet-bi-apple-phai-cai-ung-dung-do-nga-san-xuat-3429361/