Thiêng liêng Lễ Thượng cờ trên đảo Lý Sơn

Chiều 4.7, trên cột cờ ở đỉnh núi Thới Lới, huyện đảo Lý Sơn đã diễn ra Lễ Thượng cờ và tôn vinh lá cờ Tổ quốc- một nghi lễ vô cùng trang nghiêm và thiêng liêng, với sự tham gia của hàng ngàn người.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền phong 2020. Tham dự buổi lễ có ông Vương Bích Thắng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao; ông Lương Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức giải; ông Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn; ông Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng Trưởng Ban Tổ chức giải; cùng đông đảo VĐV, du khách, quân và dân huyện đảo Lý Sơn.

Tại buổi lễ, 34 chiến sĩ thuộc 3 lực lượng Hải quân, Biên phòng và Cảnh sát biển đã sát cánh rước lá cờ Tổ quốc lên cột cờ chính trên đỉnh Thới Lới, nơi cao nhất đảo Lý Sơn, để thực hiện nghi thức thượng cờ Tổ quốc.

Trong nền nhạc Quốc ca hùng tráng, cờ Tổ quốc hiên ngang tung bay.

Trước lá quốc kì mang bóng hình Tổ quốc, nhạc Quốc ca cất lên vang vọng, trong lòng mỗi người dân cùng các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo đều cảm thấy tự hào, cũng như ý thức về trách nhiệm của mình với Tổ quốc.

Nhiều VĐV, du khách và người dân chia sẻ, đứng dưới cột cờ Tổ quốc mỗi người dân tham dự buổi lễ trào dâng niềm tự hào dân tộc.

Giữa bao la nước biếc, trời xanh và mây trắng, màu cờ đỏ sao vàng như tươi thắm, rực rỡ hơn...

Cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng gió Lý Sơn giữa bốn bề sóng vỗ rì rào là hình ảnh vô cùng thiêng liêng, dâng trào niềm tự hào dân tộc, trong lòng mỗi người - đây là nguồn động lực thôi thúc thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục trân quý và nguyện đem hết sức mình dựng xây, gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thực hiện: H.P- N.VIÊN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2103/202007/thieng-lieng-le-thuong-co-tren-dao-ly-son-3011275/