Thiêng liêng Lễ tế tổ bách nghệ bên dòng Hương

Ngày 29-4, tại TP Huế, hơn 350 nghệ nhân, thợ thủ công đại điện các làng nghề truyền thống Việt Nam tham dự Lễ tế tổ bách nghệ và lễ rước tôn vinh nghệ nhân, thợ thủ công và nghề thủ công truyền thống Việt Nam.

Chiều 29-4, lễ tế tổ bách nghệ và lễ rước tôn vinh nghệ nhân, thợ thủ công và nghề thủ công truyền thống Việt Nam diễn ra trang nghiêm tại công viên Tứ Tượng bên dòng sông Hương (TP Huế) do Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Văn Sính cùng Nghệ nhân Ưu tú Hoàng Ngọc Tuyên và Trần Duy Mong làm chủ tế.

Hơn 350 nghệ nhân, thợ thủ công đại điện các làng nghề truyền thống Việt Nam tham dự với sự dõi theo của đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước.

Các nghệ nhân thực hiện các nghi thức tại Lễ tế tổ bách nghệ bên dòng Hương.

Các nghệ nhân thực hiện các nghi thức tại Lễ tế tổ bách nghệ bên dòng Hương.

Đây là nghi thức truyền thống nhằm ghi nhớ công ơn của các bậc tiền nhân, các vị thần nghề, những người đã khai sinh ra các làng nghề truyền thống Việt Nam để con cháu đời sau được thừa hưởng, phát huy, gìn giữ những tinh hoa văn hóa, cầu mong cho sản xuất phát triển, bình an và may mắn. Đồng thời là một trong những hoạt động chính tại Festival nghề truyền thống Huế 2019 chủ đề “Tinh hoa nghề Việt” diễn ra từ ngày 26-4 đến 2-5.

Lễ rước tổ nghề

Lễ rước tôn vinh nghệ nhân, thợ thủ công và nghề thủ công truyền thống Việt Nam

Tiếp sau lễ tế, lễ rước tôn vinh nghệ nhân, thợ thủ công và nghề thủ công truyền thống Việt Nam được diễn ra với sự tham gia gần 500 người, có đoàn nhạc lễ, bát âm, đội cầm nghi trượng, kiệu rước… Từ công viên Tứ Tượng, các nghệ nhân ngồi trên những chiếc xích lô được trang trí hoa sen rực rỡ di chuyển qua cầu Trường Tiền, đi dọc đường Trần Hưng Đạo, qua lại sông Hương bằng cầu Phú Xuân theo đường Lê Lợi và dừng ở bia Quốc học.

Đám rước còn có các sinh viên, học sinh TP Huế trong trang phục áo dài truyền thống nhiều màu sắc. Nhiều người mẫu chuyên nghiệp, hoa hậu trong trang phục áo dài do nhà thiết kế nổi tiếng tạo nên từ những bức tranh đa sắc màu của lễ hội.

Học sinh, sinh viên và các người mẫu tham gia đoàn rước.

NGUYỄN HOÀNG – VĂN THẮNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thieng-lieng-le-te-to-bach-nghe-ben-dong-huong-590191.html