'Thiên vương' Lưu Đức Hoa thừa nhận sợ vợ

Trước truyền thông, Lưu Đức Hoa thể hiện sự vị nể đối với bà xã Chu Lệ Thiên.

Theo HK01, trong cuộc phỏng vấn A Day Trip to Luyu: A Big Coffee with a Date, Lưu Đức Hoa cho biết anh không uống rượu trong thời gian dài. Anh tò mò về cảm giác uống cho thật say vì không biết khi đó bản thân trông sẽ thế nào.

Chia sẻ của “Thiên vương Hong Kong” khiến MC chương trình bất ngờ. Không ai tin ngôi sao điện ảnh nổi tiếng như Lưu Đức Hoa lại không thể uống rượu. Đáp lại, ngôi sao Thần bài nói: "Tôi không dám uống. Tôi sợ vợ mắng".

Lưu Đức Hoa thừa nhận anh là người tửu lượng kém. Những năm 20 tuổi, nam diễn viên từng thử uống rượu nhưng nhanh chóng bị say dù mới uống một ít. "Thành thật mà nói, với tửu lượng như vậy, tốt hơn là không uống", Lưu Đức Hoa bộc bạch.

Lưu Đức Hoa giấu kín người phụ nữ của mình, Chu Lệ Thiên hơn 20 năm, và công khai mối quan hệ vào năm 2009 (Ảnh: Sina).

Lưu Đức Hoa giấu kín người phụ nữ của mình, Chu Lệ Thiên hơn 20 năm, và công khai mối quan hệ vào năm 2009 (Ảnh: Sina).

HK01 đưa tin Lưu Đức Hoa hiếm khi chia sẻ về vợ. Hai người hẹn hò năm 1997, nhanh chóng xem đối phương là người mình muốn gắn bó cả đời. Sau 20 năm hẹn hò, Lưu Đức Hoa bí mật kết hôn với Chu Lệ Thiên. Cặp đôi đón con gái đầu lòng vào năm 2012.

Theo truyền thông, Chu Lệ Thiên vốn là một tiểu thư sinh ra trong một gia đình giàu có ở Malaysia và từng tham dự cuộc thi nhan sắc ở quê nhà.

Chu Lệ Thiên từng giành ngôi vị Á hậu tại một cuộc thi nhan sắc địa phương. (Ảnh: HK01).

Năm 2021, hình ảnh Chu Lệ Thiên tham gia một cuộc thi nhan sắc ở Malaysia vào năm 1985 đã được chia sẻ trên mạng xã hội. Lúc đó, Chu Lệ Thiên mới 19 tuổi. Với vẻ ngoài khả ái, dịu dàng, cô giành ngôi vị Á hậu.

Sau cuộc thi, Chu Lệ Thiên bắt đầu công việc làm người mẫu cho các quảng cáo trên báo giấy và được xem là một trong những ngôi sao đang lên đầy triển vọng. Từ khi bắt đầu hẹn hò bí mật với Lưu Đức Hoa, người đẹp chấp nhận rời xa giới giải trí, lùi về làm hậu phương để người đàn ông của mình tỏa sáng.

Hình ảnh hiếm hoi của Chu Lệ Thiên và con gái. (Ảnh: Sohu)

Sau khi kết hôn, Lệ Thiên trở thành một bà nội trợ chính hiệu. Cô tập trung chăm sóc con gái nhỏ trong thời gian chồng bận rộn với các dự án giải trí lớn nhỏ.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Lưu Đức Hoa nói Chu Lệ Thiên yêu chồng hơn cả chính mình. "Ngay cả khi chịu áp lực lớn nhất trong cuộc sống, tôi chưa bao giờ nghe Lệ Thiên phàn nàn hay đòi chia tay. Điều này khiến tôi rất biết ơn và thương vợ", Lưu Đức Hoa nói.

Lưu Đức Hoa cho biết những lúc xảy ra bất đồng, vợ chồng anh không bao giờ lớn tiếng với nhau, chọn cách để đối phương bình tĩnh. Họ trao đổi những khúc mắc để bạn đời hiểu và giải quyết những rắc rối.

Lưu Đức Hoa sinh năm 1961, là diễn viên, ca sĩ kiêm nhà sản xuất điện ảnh người Trung Quốc. Anh được mệnh danh một trong Tứ đại thiên vương của nhạc pop Hong Kong, Trung Quốc bên cạnh Trương Học Hữu, Quách Phú Thành và Lê Minh.

Theo Sina, Lưu Đức Hoa là một trong những diễn viên thành công nhất về mặt thương mại của Hong Kong, Trung Quốc kể từ giữa thập niên 1980 đến nay.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thien-vuong-luu-duc-hoa-thua-nhan-so-vo-a606975.html