'Thiên vương' Lưu Đức Hoa lên tiếng chuyện công ty dính nghi án lừa đảo

Truyền thông Sina đưa tin ngày 13 tháng 12, mới đây xuất hiện những thông tin nghi ngờ công ty Lưu Đức Hoa lừa gạt người đầu tư khi có một người đàn ông ở đầu phố Hong Kong, tay cầm tấm bảng tố cáo công ty Ánh Nghệ của Lưu Đức 'Vô đức vô tín' với dòng chữ 'Trả lại tiền mồ hôi xương máu cho tôi'.

Ngay sau khi tin tức này được truyền ra, công ty Ánh Nghệ Kịch Đoàn đã mở một cuộc họp báo với ký giả, lên tiếng thanh minh. Dưới đây là toàn bộ nội dung thanh minh của công ty hữu hạn Ánh Nghệ Kịch Đoàn.

Công ty hữu hạn Ánh Nghệ Kịch Đoàn mấy ngày trước biết được tin tức khi truyền thông Đài Loan đưa tin nói Công ty hữu hạn giải trí Tụ Thiện Mỹ chỉ khống, tố cáo công ty chúng tôi lừa gạt, giả dối. Đối với những lời chỉ không này đều là vô căn cứ, không đúng sự thật.

Công ty chúng tôi quả thật có cùng công ty Tụ Thiện Mỹ ký hợp đồng đầu tư cũng chính là lúc Lưu Đức Hoa có tour concert từ năm 2018 đến năm 2019 ở trạm Hong Kong. Trong hợp đồng ghi rõ, Vi phạm hợp đồng chuyển nhượng là hành vi vi phạm nghiêm trọng không thể cứu chữa được. Thị trường gần đây liên tục xuất hiện tin tức công ty Tụ Thiện Mỹ vi phạm hợp đồng chuyển nhượng nhưng mỗi lần như vậy Tụ Thiện Mỹ đều “phủ nhận”, người phụ trách cũng lấy tính mạng bảo đảm tuyệt không có chuyện đó.

Nhưng vào khoảng cuối tháng 8, công ty chúng tôi biết được công ty Tụ Thiện Mỹ đã vi phạm hợp đồng chuyển nhượng quyền đầu tư cho buổi concert đó cho bên thứ ba với những chứng cứ xác thực. Dưới sự chất vấn ba mặt một lời, người phụ trách của Tụ Thiện Mỹ đành phải thừa nhận hành vi vi phạm hợp đồng chuyển nhượng và gởi lời xin lỗi. Sau khi trải qua quá trình suy nghĩ cẩn thận, công ty chúng tôi chính thức thông báo với người phụ trách của Tụ Thiện Mỹ về việc chấm dứt hợp tác đồng thời chiếu theo những điều khoản trong hợp đồng đã ghi tịch thu lại khoản đầu tư của Tụ Thiện Mỹ.

Nhưng sau này, Tụ Thiện Mỹ bày tỏ đối với việc chấm dứt hợp tác của công ty chúng tôi cảm thấy không phục, đồng thời yêu cầu phải tiếp tục được đầu tư tour concert của Lưu Đức Hoa, nếu không sẽ áp dụng tố cáo hình sự, hoặc sẽ đưa cho truyền thông “vạch mặt”… và nhiều thủ đoạn khác. Công ty chúng tôi cho rằng hai bên đã không còn bất cứ sự tín nhiệm nào nữa nên biểu thị không thể nào tiếp tục hợp tác cùng nhau.

Công ty chúng tôi chỉ ra nếu Tụ Thiện Mỹ không hài lòng trước quyết định chấm dứt hợp tác và quyền tịch thu đầu tư như hợp đồng có thể chiếu theo những quy định trong hợp đồng mà giao lên cho Trọng tài trung tâm Quốc tế Hong Kong tiến hành xử lý. Nhưng Tụ Thiện Mỹ đến nay vẫn chưa có bất cứ hành động nào nhờ người có trách nhiệm can thiệp, ngược lại theo như truyền thông Đài Long đưa tin, Viện kiếm sát Đài Bắc đã có những lời chỉ không cho rằng công ty chúng tôi lừa gạt. Nhưng trước giờ công ty chúng tôi cũng chưa hề nhận được bất kỳ văn kiện nào của Viện kiểm sát Đài Bắc cả.

Mãi đến buổi chiều ngày hôm qua, dưới lầu phòng làm việc của công ty, đột nhiên xuất hiện rất nhiều thanh niên mặc áo màu đen đeo khẩu trang đen, tay cầm bảng poster của buổi Concert với dòng chữ “vô đức vô tín”, “trả lại tiền xương máu cho tôi” và nhiều băng rôn khác. Bởi vì đối phương không hề tiết lộ thân phận, cho nên công ty chúng tôi đành phải đoàn đó đều là những hành động, việc làm có liên quan đến công ty Tụ Thiện Mỹ mà thôi.

Nếu như những thanh niên đó thực sự là làm việc dưới sự chỉ thị của Tụ Thiện Mỹ, có thể nói Tụ Thiện Mỹ không hề tôn trọng những điều khoản đã ghi trong hợp đồng, dùng những thủ đoạn khác nhau ép công ty chúng tôi đi theo ý họ. Hong Kong là nơi có pháp trị, nếu có gì không hài lòng với cách xử lý của công ty chúng tôi, xin hãy dựa theo hợp đồng này đến Trọng tài trung tâm Quốc tế Hồng Kong kiến nghị, để họ tiến hành xét xử.

Đối với chuyện này, công ty chúng tôi thật lòng xin lỗi vì đã mang lại cho cộng đồng cảm thấy bất an cũng như tạo thành những rắc rối cho Lưu tiên sinh. Hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến tâm tình thưởng thức của mọi người đến với buổi concert sắp tới đây. Công ty chúng tôi tuyệt đối tuân thủ pháp luật và tôn trọng hiệp ước. Hy vọng Tụ Thiện Mỹ và người phụ trách có thể phản tỉnh và tự trọng”.

Công ty hữu hạn Ánh Nghệ Kịch Đoàn.

23 tháng 12 năm 2018”.

Như Hồ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/thien-vuong-luu-duc-hoa-len-tieng-chuyen-cong-ty-dinh-nghi-an-lua-dao-4249311.html