Thiên thần Victoria' Secret khoe vẻ đẹp gợi cảm trên Sports Illustrated

3 chân dài của Victoria' secret là Barbara Palvin, Winnie Harlow, Kelsey Merritt đều tạo ấn tượng trên Sports Illustrated với những hình ảnh gợi cảm.

Barbara Palvin

Barbara Palvin là chân dài đầu tiên của Hungary có mặt trong hàng ngũ thiên thần của Victoria’s secret. Lần đầu tiên cô xuất hiện trên sàn diễn của hãng nội y này là 2012 nhưng đến năm nay, cô chính thức được đứng vào hàng ngũ thiên thần của hãng.

Người đẹp sinh 1993 dù chỉ cao có 1m72 nhưng sở hữu một khuôn mặt đẹp như tượng tạc, đôi mắt trong vừa ngây thơ vừa quyến rũ cùng bờ môi cong gợi cảm. Chính vẻ đẹp này giúp cô không nhầm lẫn vào đâu.

Hãng nội y của Mỹ đã phải hứng chịu sự phẫn nộ của công chúng khi lăng xê khẩu hiệu "The perfect body" với tinh thần là gầy mới được coi là đẹp. Đỉnh điểm là Ed Razek, giám đốc tiếp thị của hãng từng có phát ngôn gây sốc, chế nhạo người béo và người chuyển giới. Chính Barbara là người xoay chuyển cục diện đó. Cô mang đến luồng gió mới, hình ảnh thiên thần với vóc dáng đầy đặn nhưng vẫn đầy gợi cảm, căng tràn sức sống.

Bức ảnh của cô trên trang Instagram chính thức của Victoria's Secret từng gây bão. Cô cũng từng khẩu chiến trên mạng xã hội khi có người “chê bai” thân hình đầy đặn của cô.

Trong số bốn gương mặt được Victoria's Secret ký hợp đồng trong năm 2019, cô sở hữu lượng fan đông nhất. Thế nên, việc cô xuất hiện trên tạp chí Sports Illustrated cũng là điều không mấy ai bất ngờ. Palvin đang được kỳ vọng sẽ sớm thành công như các thiên thần thế hệ 8X.

Winnie Harlow

Chân dài bạch biến Winnie Harlow là một trong những cái tên gây chú ý trong làng mốt thế giới. Cô cũng là thiên thần mới của hãng nội y Mỹ, gương mặt tìm kiếm mới của Sports Illustrated.

Winnie Harlow trưởng thành từ chương trình truyền hình thực tế America’s Next Top Model 2014, Winnie ngày càng thành công vang dội.

Winne Harlow mắc bệnh bạch biến từ năm 4 tuổi, làm xuất hiện những đốm trắng, loang lổ khắp cơ thể như xung quanh miệng, mắt, vùng bụng, khuỷu chân, cánh tay... Khi bắt đầu đến trường, Winne thường bị bạn bè xa lánh, chế nhạo, gọi là "ngựa vằn" hay "bò sữa". Trải qua tuổi thơ đầy khó khăn như vậy, thậm chí chân dài Canada từng tuyệt vọng, nghĩ đến cái chết nhưng điều đó không ngăn cản được Winnie Harlow mơ ước làm người mẫu và cô theo đuổi mục tiêu rồi gặt hái thành công như ngày hôm nay. Chính siêu mẫu Tyra Banks là người phát hiện ra Winnie trên Instagram và đưa cô vào chương trình truyền hình thực tế America's Next Top Model.

Người mẫu 9X mạnh mẽ chia sẻ, khi nhớ lại việc những kẻ bắt nạt ở trường gọi cô là con bò vì làn da loang màu của cô, giờ cô thấy bình thường, không hề tổn thương vì mọi thứ đã là quá khứ xa xôi. "Tôi thành thật chán ngán khi nói về làn da của mình. Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi có thể ngừng nói về nó.". Winnie bước vào nghề người mẫu với sự khác biệt, và cô đã biến nó thành lợi thế thật đặc biệt.

Kelsey Merritt

Kelsey Merritt, người mẫu Philippines từng gây sốt khi lần đầu tiên sải bước trên sàn diễn Victoria's Secret vào tháng 10 năm ngoái.

Merritt sở hữu gương mặt xinh đẹp, chiều cao 1,75 m với số đo ba vòng 81-58-86. Merritt học ngành quảng cáo tại đại học Ateneo, một trong những trường danh tiếng nhất Philippines.

Vào năm 2015, cô đã được giám đốc điều hành của công ty người mẫu danh tiếng Wilhelmina phát hiện thông qua Instagram, người này sau đó đã mời cô tới New York làm việc. Sau khi tốt nghiệp bằng cử nhân năm 2017, Merritt chuyển đến New York để làm việc. Ngay sau đó, cô đã lọt vào mắt xanh của hãng Victoria Secret Secret. Và năm ngoái, Merritt đã lần đầu đầu tiên có mặt trong show diễn của Victoria’Secret.

Người đẹp 22 tuổi được nhận xét là người theo chủ nghĩa yêu bản thân, khuyến khích phụ nữ hãy yêu cơ thể mình dù không hoàn hảo. Để chứng minh cho quan điểm sống của mình, trên Instagram, cô thường cập nhật hình ảnh cận mặt với nhiều đốm tàn nhang, cũng như ảnh những vết rạn trên da.

Minh An

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/phong-cach-c-81/thien-than-victoria-secret-khoe-ve-dep-goi-cam-tren-sports-illustrated-112891.html