'Thiên thần' tỏa sáng, PSG đè bẹp Real Madrid tại Parc de Princes

Angel Di Maria đã có màn trình diễn chói sáng với 1 cú đúp cùng bàn thắng ở phút cuối của Meunier đã giúp PSG có chiến thắng đậm đà 3-0 trước Real Madrid tại Parc de Princes.

Cả hai đội bước vào trận đấu này với tình trạng sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng khi mà Real thiếu vằng đi trụ cột ở hàng phòng ngự là đội trưởng Sergio Ramos và đội phó Marcelo.

Trong khi đó, “gã nhà giàu” nước Pháp mất đi bộ ba trên hàng công là Edinson Cavani, Kylian Mbappe vì chấn thương và Neymar bị cấm thi đấu.

Với lợi thế sân nhà, PSG chủ động nhập cuộc một cách mạnh mẽ và quyết tâm. Bộ ba vô cùng mới mẻ trên hàng công là Pablo Sarabia, Angel di Maria, Mauro Icardi đã khiến cho nhiều người phải bất ngờ.

Đến phút 14, nhà ĐKVĐ nước Pháp đã có bàn mở tỷ số. Juan Bernat thoát xuống bên cánh trái và chuyền bóng thuận lợi cho Di Maria băng vào dứt điểm chớp nhoáng, hạ gục thủ thành Courtois. Tỷ số là 1-0 cho PSG.

Sau khi nhận bàn thua, Real chủ động dâng đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ, thế nhưng khi những tình huống tấn công của Kền kền trắng mới chỉ dừng ở mức cơ hội thì PSG lại tìm cho mình được bàn thắng thứ 2.

Phút 33, từ pha đột phá của Idrissa Gueye bên cánh phải và cầu thủ này có đường chuyền thuận lợi để Di Maria dứt điểm gọn gàng tung lưới Courtois lần thứ 2.

Bên phía Real, người chơi nổi bật nhất trong trận đấu này là Gareth Bale khi ngay sau khi PSG có bàn thắng thứ 2, cầu thủ người xứ Wales đã có cho mình liên tiếp những cơ hội. Khi chỉ 1 phút sau đó, Gareth Bale bất ngờ sút tung lưới PSG, tuy nhiên bàn thắng không được công nhận vì trước đó tiền đạo xứ Wales đã để bóng chạm tay.

Trước khi hiệp một khép lại, vẫn là Bale với tình huống phối hợp 1-2 với Carvajal và tung ra cú đá khá nguy hiểm trước vòng cấm, đáng tiếc bóng lại đi chệch cột dọc.

Bước sang hiệp hai, Real Madrid đẩy cao đội hình gia tăng sức ép, trong khi đó PSG chủ động lùi sâu phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công.

Phút 60, từ một pha bóng như vậy, Di Maria có cơ hội lập cú hat-trick sau đường chuyền của Marco Verratti, đáng tiếc cú lốp bóng của siêu sao người Argentina đưa bóng đi vọt xà.

Phút 70, Zidane mới bắt đầu thay đổi nhân sự để chuyển sang sơ đồ 4-4-2, với Hazard ra nghỉ và Luka Jovic có mặt trên sân. Một chút tươi mới trên hàng công nhưng may mắn vẫn chưa tới, bởi bàn thắng của Benzema ở phút 77 bị từ chối do Lucas Vazquez việt vị.

Trong khi Real vẫn miệt mài tìm cho mình bàn thắng đầu tiên thì đến phút bù giờ đầu tiên, Di Maria là người khởi đầu cho đợt phản công nhanh với đường chuyền thuận lợi để Bernat thực hiện pha kiến tạo cho Meunier ấn định chiến thắng 3-0 cho nhà vô địch nước Pháp.

Cao Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/thien-than-toa-sang-psg-de-bep-real-madrid-tai-parc-de-princes-163024.html