'Thiên thần Thái Bình Dương' mang nhiều hoạt động nhân đạo tới Việt Nam

Sau thành công năm 2017, chương trình 'Thiên thần Thái Bình Dương 2018' tiếp tục mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa, nhân đạo, nhằm tăng sự gắn kết giữa Việt Nam và Mỹ.

Địa điểm khám chữa bệnh tại Nhà Văn hóa xã Tam Giang, huyện Núi Thành - Ảnh: Cường Miên

Tổng chỉ huy PACANGEL, trung tá Trịnh Gia Vinh (trái) - Ảnh: Cường Miên

"Thiên thần Thái Bình Dương 2018" tiếp tục mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa, nhân đạo, nhằm tăng sự gắn kết giữa Việt Nam và Mỹ - Ảnh: Cường Miên

Tiếp nối thành công từ năm 2017, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ tiếp tục triển khai chương trình "Thiên thần Thái Bình Dương (PA18) 2018", tại các huyện như: Phú Ninh, Tiên Phước và Núi Thành (Quảng Nam) với các hoạt động viện trợ như: tổ chức hội thảo chuyên môn y tế, sửa chữa cơ sở vật chất như trạm y tế, trường học, nhà văn hóa xã và khám chữa bệnh cộng đồng. - Ảnh: ẢNH: CƯỜNG MIÊN

Bên cạnh đó, tổ chức các chuỗi hội thảo chuyên môn nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề y tế cộng đồng giữa quân đội Mỹ và Việt Nam, góp phần nâng cao ý thức người dân về sức khỏe cộng đồng. - Ảnh: ẢNH: CƯỜNG MIÊN

Chương trình có sự tham gia của khoảng 180 thành viên, trong đó có 65 quân nhân Mỹ cùng với các tổ chức phi chính phủ địa phương và quân đội Việt Nam cùng sự giúp đỡ của một số quân nhân Campuchia, Lào, Úc, Pháp, Singapore…. - Ảnh: ẢNH: CƯỜNG MIÊN

Quân nhân Mỹ hướng dẫn em học sinh cách rửa tay để tránh vi khuẩn - Ảnh: ẢNH: CƯỜNG MIÊN

Thành viên của Không quân Hoàng gia Úc tham gia PACANGEL - Ảnh: Cường Miên

Phút nghỉ ngơi của nữ quân nhân Mỹ - Ảnh: ẢNH: CƯỜNG MIÊN

Hàng trăm người dân huyện Núi Thành chờ để khám chữa bệnh - Ảnh: ẢNH: CƯỜNG MIÊN

Nữ quân nhân Mỹ hướng dẫn cách dùng bàn chải để đánh răng thế nào cho sạch và hợp vệ sinh - Ảnh: ẢNH: CƯỜNG MIÊN

PA18 là một chương trình hợp tác, phối hợp hỗ trợ nhân đạo và phòng chống thiên tai hằng năm của Hoa Kỳ bao gồm khám sức khỏe tổng quát, nha khoa, nhãn khoa, nhi khoa và chương trình xây dựng, bên cạnh đó còn có các hội thảo trao đổi chuyên môn khác nhau - Ảnh: ẢNH: CƯỜNG MIÊN

Người dân được khám và chăm sóc sức khỏe chu đáo - Ảnh: ẢNH: CƯỜNG MIÊN

Được biết, trong 5 ngày (từ 10 - 15.9), chương trình đã tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho khoảng gần 3.000 tại huyện Núi Thành - Ảnh: ẢNH: CƯỜNG MIÊN

Ngoài ra, chương trình PA18 còn xây dựng, sửa chữa 8 công trình công cộng gồm: trạm y tế, trường học cấp 1, cấp 2. Tổ chức các hội thảo trao đổi chuyên môn như: cứu hộ cứu nạn, các bệnh lây nhiễm, an ninh, an toàn trong xây dựng, đang được diễn ra tại huyện Phú Ninh và huyện Tiên Phước. - Ảnh: ẢNH: CƯỜNG MIÊN

PA18 đang diễn ra tại Quảng Nam có nguồn kinh phí khoảng 1 triệu USD. Đây là lần tổ chức thứ 11 của chương trình nhân đạo này. Trước đó, chương trình này đã hỗ trợ cho các tỉnh như: Quảng Bình, Quảng Trị, Cần Thơ… - Ảnh: ẢNH: CƯỜNG MIÊN

Thụy Miên

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/thien-than-thai-binh-duong-mang-nhieu-hoat-dong-nhan-dao-toi-viet-nam-1002856.html