'Thiên thần' bị bỏ lại trong rừng

Do trong thời gian dài cháu bé không được phát hiện nên sức khỏe rất yếu, hiện các y bác sĩ đang chăm sóc, theo dõi cháu.

Ngày 10/8, ông Trương Văn An, Chủ tịch xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An đã ra thông báo về việc tìm cha mẹ của một cháu bé bị bỏ rơi trên địa bàn.

Cháu bé được người dân phát hiện đưa tới trạm y tế.

Cháu bé được người dân phát hiện đưa tới trạm y tế.

Trước đó, vào 6h30 cùng ngày, người dân đi làm tại khu vực Trại Lá, thuộc xóm Xuân Sơn, xã Hạ Sơn thì phát hiện một bé sơ sinh. Cháu không được mặc quần áo, chỉ quấn bên ngoài một tã lót, ngoài ra không có giấy tờ, đồ vật hay tiền mặt nào.

Kiểm tra thấy bé còn thở yếu ớt nên người dân vội đưa bé đến trạm Y tế xã Hạ Sơn để các y, bác sĩ kiểm tra sức khỏe chăm sóc bé. Do bé bị bỏ rơi trong thời gian dài mới được người dân mới phát hiện nên sức khỏe rất yếu. Các y, bác sĩ trạm Y tế xã Hạ Sơn đã làm các quy trình chăm sóc trẻ sau sinh rồi chuyển bé lên trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

UBND xã Hạ Sơn thông báo ai là bố mẹ, người thân của bé thì đến nhận bé, nếu sau này không có người thân đến nhận, chính quyền sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thien-than-bi-bo-lai-trong-rung-a485721.html