Thiên thạch to ngang sân bóng đang lao về phía Trái đất

Thiên thạch 2002 NN4 với kích cỡ ngang với một sân bóng sẽ bay sượt qua Trái đất vào ngày 6/6 tới với tốc độ 5,2 km/s.

2002 NN4 được phát hiện vào năm 2002. Dự kiến vào khoảng 10h20 ngày 6/6, thiên thạch này sẽ bay qua hành tinh của chúng ta ở khoảng cách 5,93 triệu km.

Quỹ đạo của hành tinh này cắt ngang quỹ đạo của Trái đất nên nó được xếp vào danh sách các thiên thạch tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho hành tinh của chúng ta.

2002 NN4 sẽ bay sượt qua Trái đất vào ngày 6/6 tới. (Ảnh: Sputnik)

2002 NN4 sẽ bay sượt qua Trái đất vào ngày 6/6 tới. (Ảnh: Sputnik)

Các nhà khoa học tin rằng khả năng 2002 NN4 va chạm với Trái đất là gần như bằng 0, nhưng họ vẫn sẽ để mặt tới nó.

Sau lần bay sượt qua Trái đất lần này, 2002 NN4 dự đoán sẽ trở lại vào năm 2024.

Các nhà thiên văn học đang tìm cách bảo vệ Trái Đất khỏi các thảm họa tới từ gần 2.000 tiểu hành tinh, sao chổi và các vật thể mà họ lo sợ có thể gây họa nếu xảy ra va chạm.

NASA đang lên kế hoạch tấn công tiểu hành tinh dạng Mặt Trăng trong hệ tiểu hành tinh kép bằng tàu vũ trụ vào năm 2022. Cơ quan này cũng hợp tác với SpaceX để nghiên cứu cách thức chuyển hướng các thiên thạch có mối nguy tiềm tàng.

Diệu Hoa (Nguồn: Sputnik)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/song-ket-noi/thien-thach-to-ngang-san-bong-dang-lao-ve-phia-trai-dat-ar549633.html