Thiên thạch to bằng ngọn núi đang lao tới Trái Đất với tốc độ 67.000 km/h

NASA theo dõi một thiên thạch có kích thước ngang với một ngọn núi đang tiến gần tới Trái đất với tốc độ di chuyển là hơn 67.000 km/h.

Theo NASA, thiên thạch 1997 BQ sẽ bay sượt qua Trái đất vào khoảng 16h45 chiều 21/5 ở một khoảng cách an toàn là 6,1 triệu km, gấp 16 lần khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trăng.

1997 BQ được Trung tâm nghiên cứu vật thể gần trái đất (CNEOS) của NASA phát hiện vào năm 1997, lớn gần gấp đôi tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới Burj Dubai.

1997 BQ được xếp vào nhóm tiểu hành tinh có khả năng gây nguy hiểm cho Trái đất. (Ảnh: NASA)

1997 BQ được xếp vào nhóm tiểu hành tinh có khả năng gây nguy hiểm cho Trái đất. (Ảnh: NASA)

Sau khi phân tích quỹ đạo của nó, NASA kết luận rằng tiểu hành tinh này di chuyển theo quỹ đạo rộng quanh mặt trời, đưa nó vào mặt phẳng giữa Sao Hỏa và Sao Mộc.

1997 BQ được liệt vào Apollo, nhóm các tiểu hành tinh có đường bay vượt qua quỹ đạo Trái đất, do đó có khả năng gây nguy hiểm cho hành tinh của chúng ta.

Theo NASA, tất cả các tiểu hành tinh có khoảng cách giao nhau quỹ đạo tối thiểu của nó (MOID) so với Trái đất nhỏ hơn 0,05 đơn vị thiên văn (khoảng cách 19,5 lần khoảng cách tới Mặt Trăng) và cường độ tuyệt đối là 22 hoặc sáng hơn sẽ được xác định là các thiên thạch có thể gây nguy hiểm.

Kích thước khổng lồ và quỹ đạo gần Trái đất của 1997 BQ là lý do khiến nó được phân loại vào nhóm này.

Diệu Hoa (Nguồn: Korea Times )

Nguồn VTC: https://vtc.vn/song-ket-noi/thien-thach-to-bang-ngon-nui-dang-lao-toi-trai-dat-voi-toc-do-67000-kmh-ar547200.html