Thiên thạch lớn như Tượng Nữ thần tự do đang lao về Trái Đất

Một tiểu hành tinh có kích thước tương đương với Tượng Nữ thần tự do (New York, Mỹ), có tên khoa học là 2018 SP1 đang tiến về Trái Đất.

Thiên thạch có kích thước như Tượng Nữ thần tự do sắp "đi qua" Trái Đất. Ảnh minh họa RT/Global Look Press

Thiên thạch này được NASA phát hiện ngày 19-9, đang lao về Trái Đất vớt vận tốc 60.000 km/h.

SP1 có đường kính vào khoảng từ 70 đến 160m, có thể tương đương với Tượng Nữ thần tự do hoặc Vòng quay London Eye nổi tiếng của Anh.

Thiên thạch này được NASA xếp vào loại "nguy hiểm", thường được dành cho những thiên thạch tiến gần đến Trái Đất ở khoảng cách hơn 7 triệu km và có đường kính lớn hơn 150 m.

Thiên thạch này sẽ ở vị trí gần với Trái Đất nhất vào ngày 3-10, khi đó, nó "chỉ" cách Trái Đất có hơn 5,6 triệu km.

Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng thiên thạch này sẽ ở khoảng cách quá xa chúng ta nên không cần thiết phải hoảng sợ. Khoảng cách gần nhất mà thiên thạch này đối với Trái Đất xa gấp 16 lần khoảng cách từ Mặt Trăng đến Trái Đất.

Sau khi "lướt qua" hành tinh của chúng ta, SP1 sẽ tiến về sao Kim. Ước tính, phải hơn 30 năm nữa, tức là năm 2051 thì chúng ta mới một lần nữa chạm mặt thiên thạch này.

Việc quan sát được những thiên thạch cỡ như SP1 không phải chuyện hiếm thấy. Vào cuối tháng 8, một tiểu hành tinh kích thước của kim tự tháp Giza (khoảng từ 70 đến 160 m đường kính) đã bay cách Trái Đất khoảng gần 5 triệu km.

Duy Tiến

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/khoa-hoc-quan-su/thien-thach-lon-nhu-tuong-nu-than-tu-do-dang-lao-ve-trai-dat-512855/