Thiên tai từ nay đến cuối năm diễn biến khó lường

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, khí hậu những tháng cuối năm, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung ứng phó sự cố thiên tai.

Trong nửa cuối tháng 7 vừa qua, thiên tai, sự cố xảy ra liên tiếp trên nhiều tỉnh thành. Miền núi phía Bắc hứng chịu lũ quét, sạt lở đất gây thiệt hại về người và tài sản. Các tỉnh miền Trung trải qua đợt lũ lụt lớn.

Tại thủ đô Hà Nội, nhiều vùng dân cư ngoại thành ngập sâu chỉ sau vài trận mưa lớn.

Trong vòng 3 ngày (26-28/7), khu vực gần thủy điện Sông Tranh 2 (tỉnh Quảng Nam) xảy ra 6 trận động đất liên tiếp.

Nhà dân tại Yên Bái hư hại sau trận lũ quét ngày 20/7. Ảnh: Việt Linh.

Theo dự báo từ nay đến cuối năm, khoảng 8 đến 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới sẽ hình thành trên Biển Đông, trong đó 4 đến 5 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp vào nước ta.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ nay đến cuối năm.

Trước mắt, các địa phương cần khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và trận mưa lũ vừa qua, tìm kiếm người mất tích, phòng ngừa dịch bệnh, khôi phục sản xuất để sớm ổn định đời sống.

Bộ NN&PTNT và Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai có nhiệm vụ chỉ đạo kiểm tra hệ thống đê, hồ đập, không để vỡ đê gây ngập lụt thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân.

Khu vực ngoại thành phía tây Hà Nội phải chịu tình trạng ngập lụt trong nhiều ngày. Ảnh: Phạm Thắng.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nâng cao chất lượng công tác dự báo, cung cấp kịp thời các bản tin phục vụ công tác ứng phó thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Y tế chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở y tế, bệnh viện chuẩn bị lực lượng, phương tiện, thuốc men sẵn sàng cơ động cấp cứu, vận chuyển, điều trị người bị nạn khi xảy ra các tình huống sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Khi có bão mạnh đổ bộ vào đất liền, dự báo mưa lớn gây ngập úng, lũ ống, lũ quyét, UBND các địa phương cần chỉ đạo, hướng dẫn người dân thu hoạch sớm hoa màu, thủy, hải sản, di dời lồng bè, chằng chống nhà cửa và kiên quyết di dời dân đến nơi an toàn, bảo vệ khu vực sơ tán...

6 nhà dân bị kéo sập xuống sông Đà trong ít phút Tối 30/7, 6 ngôi nhà tại phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình sụt lún, chìm ngỉm dưới lòng sông Đà. Hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Ngọc Tân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thien-tai-tu-nay-den-cuoi-nam-dien-bien-kho-luong-post864821.html