Thiên tai năm 2020: Mưa rất lớn sau các đợt khô hạn

Theo Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai, từ đầu năm đến nay, thiên tai diễn ra cực đoan, bất thường gây thiệt hại lớn ở nhiều khu vực trong cả nước

Theo đó, hạn hán xảy ra ở cả 3 miền; xâm nhập mặn vượt mức lịch sử tại đồng bằng sông Cửu Long; mưa lớn kèm theo dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra liên tiếp tại miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Tây Nguyên. Trong đó mưa lớn từ ngày 12 đến 14 tháng 4 ở các tỉnh duyên hải miền Trung làm gần 20 nghìn ha lúa bị ngập úng, gãy, đổ. Đây là hiện tượng hiếm gặp, báo hiệu sự bất thường, cực đoan của thiên tai.

Thiên tai ngày càng diễn ra cực đoan, bất thường gây thiệt hại lớn ở nhiều khu vực trong cả nước.

Thiên tai ngày càng diễn ra cực đoan, bất thường gây thiệt hại lớn ở nhiều khu vực trong cả nước.

Nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho thấy, thiên tai năm 2020 còn diễn biến phức tạp sẽ có khoảng 11 đến 13 cơn bão trên biển Đông. Trong đó, có 5 đến 6 cơn trực tiếp ảnh hưởng đến đất liền cùng với hạn hán, mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất… đặc biệt là nguy cơ xuất hiện mưa, lũ đặc biệt lớn có thể xảy ra sau các đợt khô hạn kéo dài tương tự như các năm 2006, 2010 và 2016./.

Minh Long/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/thien-tai-nam-2020-mua-rat-lon-sau-cac-dot-kho-han-1038361.vov