Thiên tai liên quan đến khí hậu và thời tiết tăng gần 35% mỗi thập kỷ

Theo Báo cáo thảm họa thế giới hằng năm của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC), thời tiết khắc nghiệt và các sự kiện liên quan đến khí hậu là nguyên nhân dẫn đến 4 trong số 5 thảm họa thiên nhiên ở thập kỷ vừa qua.

Ảnh minh họa: AP.

Ảnh minh họa: AP.

IFRC cho biết, các thảm họa, bao gồm lũ lụt, bão và thời tiết nắng nóng, đã cướp đi sinh mạng của hơn 410.000 người tính từ năm 2010 đến nay.

Tổ chức cứu trợ nhân đạo này ước tính, cuộc sống của 1,7 tỷ người đã bị xáo trộn do mất người thân, nhà cửa, vật nuôi, đất canh tác và sinh kế.

Trước thực trạng số vụ thiên tai liên quan đến khí hậu và thời tiết đã tăng gần 35% mỗi thập kỷ kể từ thập niên 1990, Tổng Thư ký IFRC Jagan Chapagain khẳng định, trách nhiệm đầu tiên của IFRC là bảo vệ những cộng đồng dễ bị ảnh hưởng và tổn thương nhất trước những rủi ro về khí hậu. Tuy nhiên, nghiên cứu của IFRC cho thấy, thế giới đang không thực hiện được mục tiêu này.

Những quốc gia hứng chịu nhiều thảm họa tự nhiên nhất đang không được hỗ trợ đủ kinh phí để thích ứng với biến đổi khí hậu, điển hình như Somalia, quốc gia đứng đầu danh sách các nước bị đe dọa nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu của IFRC.

Tổng Thư ký IFRC Jagan Chapagain nhận định, đầu tư vào khả năng phục hồi tại những quốc gia dễ bị tổn thương nhất sẽ tiết kiệm chi phí hơn là chấp nhận sự gia tăng liên tục của chi phí ứng phó nhân đạo.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/983832/thien-tai-lien-quan-den-khi-hau-va-thoi-tiet-tang-gan-35-moi-thap-ky