Thiên tài khoa học nào từng từ chối làm tổng thống?

Ông là nhà khoa học thiên tài, từng có những cống hiến vĩ đại cho nhân loại. Khi được mời làm tổng thống, ông đã từ chối.

Câu 1. Nhà khoa học thiên tài nào là tác giả của thuyết tương đối?

Newton
Einstein
Galileio
Pascale

Albert Einstein (1879-1955), được xem là nhà toán học và vật lý vĩ đại nhất thế kỷ XX. Tên tuổi của ông gắn liền thành tựu phát triển thuyết tương đối. Năm 1921, ông giành giải Nobel Vật lý về hiệu ứng quang điện.

Câu 2. Tác giả của thuyết tương đối được mời làm tổng thống nước nào?

Đức
Mỹ
Israel
Thụy

Einstein là người gốc Do Thái ở Israel. Sau khi tổng thống Chaim Weizmann qua đời năm 1952, ông vinh dự được mời làm tổng thống nước này. Tuy nhiên, Einstein từ chối, lấy lý do đã lớn tuổi (73 tuổi), thiếu kinh nghiệm để giải quyết các vấn đề liên quan con người.

Câu 3. Là người gốc Do Thái ở Israel, Einstein sinh ra tại nước nào?

Mỹ
Anh
Pháp
Đức

Albert Einstein sinh ra tại thành phố Ulm, ở nước Đức vào ngày 14/3/1879. Bố ông là kỹ sư Hermann Einstein, mẹ là Pauline Einstein. Năm 1880, gia đình chuyển đến thành phố Munich. Tại đây, gia đình ông mở công ty Elektrotechnische Fabrik J. Einstein & Cie, chuyên sản xuất các thiết bị điện một chiều.

Câu 4 . Lúc còn nhỏ Einstein mắc hội chứng gì?

Tăng động
Chậm nói
Nhút nhát
Biếng ăn

Từ khi chào đời, Einstein là cậu bé có cái đầu to hơn bình thường. Ông mắc hội chứng chậm nói, nhưng bù lại, rất thông minh. Tuổi thơ của thiên tài gắn liền nhiều chuyến viếng thăm bác sĩ. Ông từng nói: "Bố mẹ tôi đã lo sợ đến mức họ phải tham khảo ý kiến của bác sĩ. Tôi không thể khẳng định lúc đó mình bao tuổi, nhưng chắc chắn là không dưới ba tuổi".

Câu 5. Trong những năm cuối đời, Albert Einstein trở thành công dân nước nào?

Mỹ
Anh
Pháp
Thụy Sĩ

Có quê gốc ở Israel, sinh ra và lớn lên ở Đức, nhưng đến năm 1933, Albert Einstein chuyển đến sinh sống ở nước Mỹ, do chính sách bài Do Thái của Hitler.

Câu 6. Israel thuộc khu vực địa lý nào?

Châu Đại Dương
Châu Âu
Châu Á
Châu Phi

Nhiều người từng nhầm tưởng Irael là quốc gia thuộc châu Âu. Tuy nhiên, quốc gia này lại thuộc vùng Trung Đông của châu Á. Israel nằm tại ngã 3 của châu Á, châu Phi và châu Âu. Xét về mặt địa lý, Israel là quốc gia châu Á và thế giới cũng công nhận điều này.

Câu 7. Thủ đô của Israel hiện nay là?

Damascus
Asuncion
Buenos Aires
Jerusalem

Thủ đô của Israel hiện nay là Jerusalem. Đây là một trong những thành phố có lịch sử phát triển lâu đời, một trong những cái nôi của văn minh nhân loại. Jerusalem còn được biết đến là vùng đất thánh. Thành phố này hiện có diện tích khoảng 125,1 km2, dân số hơn 801.000 người.

Câu 8. Israel có đường biên giới tiếp giáp quốc gia nào sau đây?

Ai Cập
Liban
Syria
Cả 3 nước trên

Israel nằm ven cực đông của Địa Trung Hải, giáp Liban về phía bắc, Syria về phía đông bắc, Jordan và Bờ Tây về phía Đông, và Ai Cập cùng Dải Gaza về phía tây nam. Lãnh thổ Israel nằm giữa vĩ tuyến 29° và 34° Bắc, và kinh tuyến 34° và 36° Đông, với lãnh thổ hơn 20.000 km2, dân số hơn 7,4 triệu người.

Nguyễn Thanh Điệp

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thien-tai-khoa-hoc-nao-tung-tu-choi-lam-tong-thong-post865606.html