Thiên tai hoành hành ở Đông Nam Á

Thời tiết cực đoan đã tấn công Malaysia và Philippines, gây thiệt hại nặng nề tại những quốc gia vốn dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai nhất khu vực Đông Nam Á.

Theo các quan chức địa phương Philippines, tính đến ngày 20-12, ước tính ít nhất 375 người thiệt mạng và 56 người mất tích sau khi bão Rai đổ bộ hôm 16-12.

Ông Mark Timbal, phát ngôn viên của Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia, cho biết hơn 440.000 người phải sơ tán và khoảng 1 triệu người bị ảnh hưởng. Ở miền Nam Philippines, hơn 200 thành phố và thị trấn mất điện trong khi nhiều khu vực bị gián đoạn liên lạc.

Theo Bloomberg, hơn 54.000 ngôi nhà bị hư hại. Trên đảo Siargao, nơi bão Rai đổ bộ đầu tiên, thiệt hại có thể lên tới 400 triệu USD.

Khu vực rộng lớn ở quận Hulu Langat, bang Selangor - Malaysia bị ngập lụt sau trận mưa lớn hôm 19-12 Ảnh: REUTERS

Khu vực rộng lớn ở quận Hulu Langat, bang Selangor - Malaysia bị ngập lụt sau trận mưa lớn hôm 19-12 Ảnh: REUTERS

Tại Malaysia, mưa lớn cuối tuần qua khiến hơn 11.000 người di tản, đường sá bị hư hại và hoạt động vận chuyển bị gián đoạn.

Lực lượng cứu hộ bang Selangor hôm 20-12 cho biết ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong các trận lũ quét. Hãng tin Bernama dẫn lời Tổng Thư ký Bộ Môi trường và Nguồn nước Zaini Ujang cho hay trận mưa lớn trong hai ngày 17 và 18-12 tương đương với lượng mưa trung bình trong một tháng.

Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob hôm 19-12 thông báo sẽ phân bổ khoảng 100 triệu ringgit (tương đương 23,7 triệu USD) để khôi phục sau lũ và hỗ trợ người bị ảnh hưởng 1.000 ringgit/người (236 USD).

Theo Ủy ban Kinh tế và Xã hội thuộc Liên Hiệp Quốc về châu Á - Thái Bình Dương, thiệt hại kinh tế hằng năm ở Đông Nam Á do ảnh hưởng thiên tai ước tính 86,5 tỉ USD.

Các nhà khoa học lâu nay đã cảnh báo các cơn bão ngày càng mạnh hơn, di chuyển nhanh hơn do trái đất nóng dần lên - một biểu hiện của biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Xuân Mai

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/thien-tai-hoanh-hanh-o-dong-nam-a-2021122022420501.htm