Thiên tai, dịch bệnh và tai nạn trên thế giới

Theo Reuters, Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 11-9, Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp quốc gia Bahamas thông báo, hiện vẫn còn khoảng 1.300 người mất tích tại nước này sau cơn bão Dorian vừa qua.

Thủ tướng Bahamas H.Minnis cho biết, tính đến nay, ít nhất 50 người tại Bahamas chết do cơn bão nhưng con số này có thể tiếp tục tăng. Khoảng 15 nghìn người tại Bahamas đang cần hỗ trợ về chỗ ở và thực phẩm.

* Dữ liệu vệ tinh ngày 12-9 cho thấy, số đám cháy tại các khu rừng nhiệt đới của Indonesia tăng mạnh, làm khói bụi lan truyền khắp khu vực Ðông - Nam Á và gia tăng lo ngại về tác động của các đợt cháy rừng đến tình trạng tăng nhiệt độ toàn cầu. Các vụ đốt rừng bất hợp pháp tăng mạnh tại các đảo Sumatra và Borneo khiến Indonesia phải triển khai hàng nghìn nhân viên an ninh tham gia dập lửa cùng máy bay lên thẳng thả nước xuống đám cháy.

* Ngày 11-9, Bộ Y tế Brazil thông báo, trong tám tháng đầu năm nay, nước này đã ghi nhận ít nhất 591 người chết do sốt xuất huyết, tăng gấp bốn lần so cùng kỳ năm ngoái. Các trường hợp mắc sốt xuất huyết tại Brazil trong tám tháng đầu năm nay là hơn 1,4 triệu người, tăng bảy lần so cùng kỳ năm 2018. Phần lớn dịch bệnh bùng phát mạnh ở các khu vực biên giới, miền nam và đông-nam Brazil. Bang Minas Gerais ghi nhận số trường hợp nhiễm sốt xuất huyết nhiều nhất, với hơn 400 nghìn người.

* Tổ chức Y tế châu Mỹ (PAHO) nhấn mạnh, dịch sốt xuất huyết ở khu vực Mỹ latinh đang diễn biến phức tạp. Báo cáo của PAHO cho biết, từ đầu năm đến nay, có hơn hai triệu người mắc sốt xuất huyết tại các nước Mỹ latinh, trong đó có 723 trường hợp bị chết. Brazil, Colombia, Guatemala, Honduras và Nicaragua đứng đầu danh sách các nước có dịch bệnh nghiêm trọng nhất.

* Các nhà chức trách Nhật Bản phát hiện hai lao động Việt Nam chết tại một công trường xây dựng ở thủ đô Tokyo. Theo nhật báo Asahi, sáng 10-9, đường dây nóng 119 đã nhận được thông tin về việc ba người đàn ông bất tỉnh trong một căn phòng ở tầng hai của một tòa nhà đang được tháo dỡ ở quận Setagaya, thủ đô Tokyo. Sở Cảnh sát Tokyo cho biết, ba người này đều là lao động Việt Nam, trong đó hai người đã chết và một người được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh. Tại thời điểm phát hiện các nạn nhân, hiện trường được phát hiện đầy khí CO2.

* Ngày 12-9, ít nhất 50 người chết trong một vụ tai nạn tàu hỏa trật đường ray, xảy ra tại tỉnh Tanganyiki, đông-nam CHDC Congo. Theo Bộ Các vấn đề nhân đạo CHDC Congo, tai nạn xảy ra khi tàu đang di chuyển trong địa phận thị trấn Mayibaridi.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/41547102-thien-tai-dich-benh-va-tai-nan-tren-the-gioi.html