Từ 'bài học Vân Đồn', Hà Nội xét nghiệm toàn bộ nhân viên sân bay Nội Bài

Chiều 29/1, báo cáo tại cuộc họp Thường trực Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống COVID-19, lãnh đạo Hà Nội cho biết, tiếp thu ý kiến của Bộ Y tế, Hà Nội sẽ xét nghiệm toàn bộ nhân viên tại sân bay Nội Bài.

Báo cáo tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội liên quan đến ổ dịch mới tại Hải Dương và Quảng Ninh, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng, cho biết, đến nay, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 3 ca mắc. Hơn 80 trường hợp F1 của các bệnh nhân đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Ông Dũng kiến nghị Bộ Y tế tính đến tình huống dự phòng nếu Hà Nội có nhiều ca dương tính hay dịch bùng phát, để hỗ trợ về mặt chuyên môn và xét nghiệm. Khi có thông tin về diễn biến mới của dịch tại Hải Dương và Quảng Ninh, thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội đã họp với các bệnh viện, để lên các phương án, rà soát các điều kiện cách ly và chuẩn bị cho công tác điều trị.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, Hà Nội sẽ xét nghiệm nhân viên tại sân bay Nội Bài

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, Hà Nội sẽ xét nghiệm nhân viên tại sân bay Nội Bài

"Hà Nội đã yêu cầu tất cả các quận, huyện trên địa bàn khẩn trương rà soát và xét nghiệm tất cả các trường hợp đi về từ vùng dịch Hải Dương và Quảng Ninh từ ngày 14/1 đến nay. Tiếp thu ý kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế, Hà Nội sẽ tiến hành xét nghiệm các nhân viên tại sân bay Nội Bài", ông Dũng nhấn mạnh.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương là Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh cũng thông báo tình hình kiểm soát dịch, với các nỗ lực truy vết, khoanh vùng và đưa người đi cách ly đã được tiến hành tích cực. Trong đó, Hải Dương đã cách ly 3.000 ca F1. Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng đề nghị Bộ Y tế tăng cường hỗ trợ xét nghiệm. Đồng thời, Hải Dương cũng thiếu địa điểm cách ly, do đó đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ một số địa điểm quân đội để cách ly.

Với Quảng Ninh, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký cho biết ổ dịch ở sân bay Vân Đồn đến nay đã hoàn toàn yên tâm và sẽ dập được dịch. Quảng Ninh đã truy vết 10.000 người và đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

TP Hải Phòng cũng đã lấy 2.300 mẫu để xét nghiệm sau khi phát hiện ca dương tính, trong đó, hơn 700 mẫu có kết quả âm tính. Bắc Ninh cũng ghi nhận 1 ca dương tính và hơn 1/3 số mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc đều cho kết quả âm tính.

Đánh giá công tác ứng phó tại các ổ dịch hiện nay, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 khẳng định, đến thời điểm này các lực lượng đã điểm trúng “điểm huyệt” để dập dịch: "Các ca bệnh có thể tăng thêm, nhưng chúng ta có thể yên tâm rằng tình hình đang được kiểm soát tốt".

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu hạn chế các hoạt động tập trung đông người. Trong đó, dạ hội mừng thành công Đại hội Đảng XIII dự kiến hàng chục ngàn người tham dự sẽ giảm xuống còn chủ yếu là diễn viên để quay hình.

Thủ tướng yêu cầu quân đội chuẩn bị tối đa chỗ cho người dân cần cách ly. Với hàng hóa, vật tư sinh phẩm y tế, Thủ tướng giao ngành công thương chuẩn bị tối đa.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 và các địa phương về diễn biến mới phức tạp của dịch chiều 29/1.

Đối với các địa phương trong cả nước, Thủ tướng yêu cầu người dân thực hiện tốt chiến dịch 5K. Ngành y tế các địa phương phải xét nghiệm ngay các trường hợp nghi nhiễm, có dấu hiệu ho sốt... trong cộng đồng.

Với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt biên giới, xuất nhập cảnh. Tinh thần đi từng ngõ, gõ từng nhà để rà soát từng người lạ đến địa phương.

Trả lời Thủ tướng, đại diện Bộ Công thương cam kết sẽ có đủ hàng hóa Tết và khẩu trang phục vụ người dân. Trung tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng khẳng định, quân đội sẽ chuẩn bị đủ chỗ cách ly khi cần. Nếu bà con phải đón tết trong doanh trại, quân đội sẽ đảm bảo cho bà con có cái Tết đầm ấm./.

Ngọc Thành - Hoàng Lê - Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tu-bai-hoc-van-don-ha-noi-xet-nghiem-toan-bo-nhan-vien-san-bay-noi-bai-834072.vov