Thiền sư Thích Nhất Hạnh trở về Huế sau một tháng ở Thái Lan

Sau một tháng tịnh dưỡng tại Thái Lan, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã trở về chùa Từ Hiếu (TP Huế).

Chiều 4-1, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã về đến chùa Từ Hiếu (TP Huế) trong sự chào đón của các tăng ni, Phật tử và người dân.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh về chùa Từ Hiếu. Ảnh: NGUYỄN DO

Thiền sư Thích Nhất Hạnh về chùa Từ Hiếu. Ảnh: NGUYỄN DO

Một tháng trước, thiền sư Thích Nhất Hạnh rời chùa Từ Hiếu đến Làng Mai (Thái Lan) tịnh dưỡng. Khi về lại chùa, thiền sư vẫn giao tiếp với mọi người thông qua ánh mắt và cử chỉ.

Sau một tháng tịnh dưỡng tại Thái Lan, trông sức khỏe của thiền sư Thích Nhất Hạnh có phần tốt lên. Ảnh: NGUYỄN DO

Trước đó, thiền sư Thích Nhất Hạnh trở về Việt Nam vào ngày tháng 10-2018 và có tâm nguyện ở lại chùa Từ Hiếu để tịnh dưỡng những năm tháng cuối đời.

Ngày sinh nhật của thiền sư vào tháng 10-2019, tại chùa Từ Hiếu diễn ra nhiều hoạt động, trong đó có triển lãm sách thu hút đông đảo Phật tử.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh sinh năm 1926 tại Thừa Thiên-Huế, là nhà văn, nhà thơ, nhà hoạt động xã hội và là nhà sư nổi tiếng của Phật giáo thế giới.

NGUYỄN DO

Nguồn PLO: https://plo.vn/van-hoa/thien-su-thich-nhat-hanh-tro-ve-hue-sau-mot-thang-o-thai-lan-881831.html