Thiền sư Thích Nhất Hạnh sang Thái Lan tịnh dưỡng

Sau một năm ở chùa Từ Hiếu, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã sang làng Mai (Thái Lan) để tịnh dưỡng.

Sáng sớm 28/11, hàng chục phật tử có mặt ở chùa Từ Hiếu, đưa tiễn thiền sư Thích Nhất Hạnh ra sân bay Phú Bài để sang làng Mai (Thái Lan) tịnh dưỡng.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Ảnh: V.T.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Ảnh: V.T.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh từ Thái Lan về chùa Từ Hiếu (Thừa Thiên - Huế) tịnh dưỡng từ cuối tháng 10/2018. Theo ý nguyện của thiền sư, ông muốn sống tại chùa Từ Hiếu cho đến ngày viên tịch.

Một Ban Thị giả được chùa thành lập để chăm lo việc ăn uống, sinh hoạt hàng ngày của thiền sư. Hiện sức khỏe thiền sư Thích Nhật Hạnh khá tốt.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh sinh năm 1926 tại Thừa Thiên - Huế, là nhà sư, nhà văn, nhà thơ, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng của Phật giáo.

Với những hoạt động không ngừng nghỉ, thiền sư Thích Nhất Hạnh trở thành nhà lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng thứ hai ở phương Tây, chỉ sau Đạt Lai Lạt Ma, theo đánh giá của các hãng tin nước ngoài.

Chùa Từ Hiếu ở Huế, nơi thiền sư Thích Nhất Hạnh tịnh dưỡng. Ảnh: Google Maps.

Điền Quang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thien-su-thich-nhat-hanh-sang-thai-lan-tinh-duong-post1018753.html