'Thiên lôi' sát nhân

Trong lúc đi làm rẫy ở làng Trek (xã Kdang, H. Đăk Đoa, Gia Lai) thì gặp mưa giông sấm sét nên anh Yưn (1988) và vợ là chị Nuel (1991, cùng trú xã A Dơk, H. Đăk Đoa) trú mưa dưới một gốc cây trong rẫy. Không may, vợ chồng anh Yưn bị sét đánh tử vong tại chỗ. Sự việc xảy ra chiều 22-5.

Trong lúc đi làm rẫy ở làng Trek (xã Kdang, H. Đăk Đoa, Gia Lai) thì gặp mưa giông sấm sét nên anh Yưn (1988) và vợ là chị Nuel (1991, cùng trú xã A Dơk, H. Đăk Đoa) trú mưa dưới một gốc cây trong rẫy. Không may, vợ chồng anh Yưn bị sét đánh tử vong tại chỗ. Sự việc xảy ra chiều 22-5.

* Trước đó, người dân đi làm rẫy phát hiện 1 thi thể bị kẹt giữa vách đá và gốc cây trên núi đá ở làng Bông Pim (xã Đăk Jơ Ta, H. Mang Yang, Gia Lai). Nhận được tin báo, CAH Mang Yang đã điều tra, xác minh nạn nhân là anh Phạm Đàng (1971, trú xã Đăk Jơ Ta, H. Mang Yang). Gia đình nạn nhân cho hay, anh Đàng thường xuyên lên núi lấy phong lan và sâm về bán. Qua khám nghiệm, cơ quan CA xác định anh Đàng tự ngã trong lúc trèo hái phong lan dẫn đến tử vong.

Khu vực núi đá nơi anh Đàng tự ngã tử vong.

Khu vực núi đá nơi anh Đàng tự ngã tử vong.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_206795_-thien-loi-sat-nhan.aspx