Thiên đường lồng đèn tấp nập du khách trước Tết Trung thu ở TP.HCM

Còn nửa tháng nữa mới đến Tết Trung thu, nhưng phố lồng đèn Lương Nhữ Học (TP.HCM) bắt đầu đón rất nhiều khách đến tham quan, mua đèn lồng và chụp ảnh lưu niệm.

Khu phố đèn lồng Lương Nhữ Học (phường 11, quận 5, TP.HCM) được xem là "thiên đường lồng đèn" với hàng chục hộ gia đình chuyên sản xuất, bán lồng đèn truyền thống.

Hầu hết các sản phẩm đèn lồng ở khu phố này được làm thủ công, với nhiều mẫu mã, kích cỡ lớn nhỏ. Đèn ông sao, đèn hình con bướm, hình con tàu, hình con cá, đèn hình rồng, phượng… với nhiều màu sắc lung linh rực rỡ.

Dưới đây là một số hình ảnh PV VTC News ghi nhận tại phố đèn lồng Lương Nhữ Học, TP.HCM.

Những ngày gần đây, khu phố đèn lồng Lương Nhữ Học (TP.HCM) tấp nập người dân, du khách đến mua đèn lồng và chụp ảnh lưu niệm.

Những ngày gần đây, khu phố đèn lồng Lương Nhữ Học (TP.HCM) tấp nập người dân, du khách đến mua đèn lồng và chụp ảnh lưu niệm.

Cứ vào dịp Trung thu mỗi năm, con đường Lương Nhữ Học (phường 11,quận 5, TP.HCM) lại khoác lên mình chiếc áo mới với những lồng đèn lung linh, tạo nên nét đặc trưng, nhộn nhịp và thơ mộng.

Phố Lương Nhữ Học lâu nay được người dân TP.HCM xem là “Thiên đường lồng đèn”.

Nhiều bạn trẻ diện áo dài, tranh thủ đến "Thiên đường lồng đèn" chụp ảnh kỷ niệm.

Các bậc cha mẹ tranh thủ ghé qua phố đèn lồng, mua cho con mình món quà nhỏ để đón Trung thu.

Trẻ em thích thú chọn những chiếc đèn lồng đầy màu sắc.

Mỗi chiếc đèn lồng được bày bán ở đây có giá từ 20.000 đồng đến 1 triệu đồng, tùy theo mẫu và kích thước khách hàng đặt làm.

Ngoài người dân TP.HCM, những ngày gần đây, "Thiên đường đèn lồng" thu hút nhiều du khách đến tham quan.

Càng về chiều, lượng du khách, người dân đổ về "Thiên đường lồng đèn" càng tấp nập hơn.

Anh Trường - Mạnh Dũng

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-thien-duong-long-den-tap-nap-du-khach-truoc-tet-trung-thu-o-tphcm-d425278.html