Thiên đường du lịch mở cửa trở lại để chỉ đón du khách từng nhiễm Covid-19

Được ví như hòn đảo của thiên đường du lịch, nơi này vừa mở cửa trở lại, nhưng lại chỉ đón tiếp những du khách từng nhiễm Covid-19.

Trong lần mở cửa trở lại này, quần đảo chỉ đón những du khách đã từng nhiễm Covid-19. (Nguồn: Pinterest)

Trong lần mở cửa trở lại này, quần đảo chỉ đón những du khách đã từng nhiễm Covid-19. (Nguồn: Pinterest)

Quần đảo Fernando de Noronha nằm ở bang Pernambuco thuộc miền Đông Nam Brazil, sở hữu bãi biển Baia do Sancho từng được Trip Advisor bình chọn đẹp nhất thế giới, sẽ mở cửa trở lại đón khách du lịch vào tuần tới. Tuy nhiên, quy định mở cửa nêu rõ, chỉ những người từng nhiễm Covid-19 mới được tới đây.

Hay nói cụ thể hơn, du khách phải đáp ứng điều kiện lạ lùng, đó là có giấy xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 được cấp ít nhất 20 ngày trước khi tới đảo, hoặc có kết quả cho thấy có sự hiện diện của kháng thể với Covid-19.

Ông Guilherme Rocha, người quản lý quần đảo, cho biết: "Trong giai đoạn đầu tiên mở cửa trở lại, chỉ những khách đã mắc Covid-19 và đã phục hồi, miễn nhiễm với căn bệnh này mới được tới đảo". Tuy nhiên, nhà chức trách địa phương lại không giải thích lý do tại sao lại đưa ra quy định kỳ lạ này.

Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từng đưa ra cảnh báo hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy những người mắc Covid-19 miễn nhiễm với virus SARS-CoV-2.

Quần đảo Fernando de Noronha gồm 21 đảo núi lửa, đảo nhỏ và mỏm núi lửa ngoạn mục ở Đại Tây Dương, được xếp trong danh sách điểm đến hấp dẫn nhất ở Brazil. Nơi này nổi tiếng với màu nước biển xanh ngọc lục bảo. Trước khi dịch bệnh xảy ra, quần đảo đón khoảng 100.000 du khách mỗi năm.

Quần đảo này đã ngừng đón khách du lịch kể từ giữa tháng năm khi Covid-19 bùng phát trên toàn cầu. Tới ngày 31/7, nơi này đã mở cửa trở lại nhưng chỉ đón người dân hoặc các nhà nghiên cứu địa phương.

(theo Huy Hoàng/Dân trí/ Theguardian)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thien-duong-du-lich-mo-cua-tro-lai-de-chi-don-du-khach-tung-nhiem-covid-19-122691.html