Thích ứng với già hóa dân số nhanh ở Việt Nam

Đây là nội dung buổi tọa đàm do Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chiều 1-10, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi.

Tọa đàm nhằm kêu gọi xã hội có một cách nhìn nhận tích cực hơn về người cao tuổi ở Việt Nam, biến thách thức của già hóa dân số thành cơ hội.

Ảnh minh họa. TTXVN.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam cho biết, Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011. Thời gian để Việt Nam chuyển đổi từ giai đoạn “già hóa” sang cơ cấu dân số “già” sẽ ngắn hơn nhiều so với các quốc gia có trình độ phát triển cao hơn. Do vậy, Việt Nam cần có các chính sách và chiến lược chuẩn bị cho già hóa một cách phù hợp trong thời gian tới. Theo ông Lê Tấn Dũng, trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến người cao tuổi nhằm chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi.

Bà Astrid Bant, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam cho rằng, già hóa là tất yếu của sự phát triển. Vì thế chúng ta cần thúc đẩy hơn nữa quyền của người cao tuổi và đảm bảo người cao tuổi được tham gia một cách đầy đủ để có thể xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người ở các lứa tuổi khác nhau.

Tại tọa đàm đại diện người cao tuổi cũng như thế hệ trẻ cũng có cơ hội đối thoại, trao đổi, thảo luận một số bài học, khuyến nghị chính sách về người cao tuổi cho Việt Nam.

HỒNG UYÊN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/thich-ung-voi-gia-hoa-dan-so-nhanh-o-viet-nam-550949