Thích Tiểu Long tự thực hiện cảnh võ thuật nguy hiểm trong phim

Trong bộ phim mới 'Kim thiện hàng ma' Thích Tiểu Long không chỉ tự mình thực hiện các cảnh đu dây, đánh nhau mà anh còn đảm nhiệm vai trò chỉ đạo võ thuật.

Hậu trường phim võ thuật 'Kim thiện hàng ma' Thích Tiểu Long đu dây, đánh nhau, ngã xuống đường nhiều lần nhưng không sử dụng viên diễn đóng thế.

Ngày 26/8, trang Sina đưa tin Thích Tiểu Long vừa đóng máy bộ phim cổ trang mới mang tựa đề Kim thiện hàng ma. Trong phim, diễn viên 32 tuổi đóng vai Nam Cung Ngọc, một hiệp sĩ giang hồ bị cuốn vào phân tranh của triều đình, đồng thời muốn hành hiệp trượng nghĩa, diệt trừ yêu ma, bảo vệ dân chúng.

Thích Tiểu Long đu dây, đánh nhau, ngã xuống đường nhiều lần nhưng không sử dụng viên diễn đóng thế.

Thích Tiểu Long đu dây, đánh nhau, ngã xuống đường nhiều lần nhưng không sử dụng viên diễn đóng thế.

Tác phẩm được chuẩn bị trong vòng 6 tháng, mất 8 tháng để hoàn thành, cho thấy sự tỉ mỉ, chỉn chu của đoàn làm phim. Những cảnh hậu trường được tung ra khiến khán giả khá thích thú, đặc biệt là việc Thích Tiểu Long tự mình thực hiện các pha võ thuật.

Vốn xuất thân là diễn viên võ thuật nhí, Thích Tiểu Long còn thể hiện sự chuyên nghiệp của mình khi đảm nhận vai trò chỉ đạo võ thuật trong Kim thiện hàng ma.

Một số khán giả cho rằng hiện nay rất khó để tìm được một diễn viên trẻ lăn xả hết mình trong các cảnh đánh nhau, xô xát. Thông thường đoàn làm phim sẽ tuyển chọn diễn viên đóng thế từ trước, các ngôi sao chỉ thực hiện các cảnh cận mặt.

Ngoài Thích Tiểu Long, bộ phim Kim thiện hàng ma còn có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng như Hồ Quân, Diêu Tinh Đồng, Lạc Đạt Hoa...

Thích Tiểu Long xem lại cảnh quay. Nam diễn viên được khen ngợi chuyên nghiệp, lăn xả hết mình vì vai diễn.

Thích Tiểu Long sinh năm 1988, tên thật là Trần Tiểu Long. Thích Tiểu Long sinh ra tại Trịnh Châu, nơi có ngôi chùa danh tiếng Thiếu Lâm Tự. Cha anh là hiệu trưởng trường võ thuật Thiếu Lâm Tự Tung Sơn. Cũng vì thế, ngay từ khi còn nhỏ, anh đã được cha đưa lên chùa học võ.

Năm 1992, cậu bé 4 tuổi từng đoạt giải tại cuộc thi đấu võ quốc tế tổ chức tại Trịnh Châu. Thế mạnh của Thích Tiểu Long là La Hán, Thiếu Lâm thông bối quyền.

Tròn 5 tuổi, anh đã có vai diễn đầu tiên trong Toàn phong tiểu tử bên cạnh Lâm Chí Dĩnh. Sau đó anh liên tiếp tham gia các phim hot như Tân Ô Long Viện, Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên, Huyện quan 9 tuổi, Ỷ Thiên đồ long ký 2003. Tuy nhiên, khi bước sang tuổi trưởng thành, sự nghiệp của Thích Tiểu Long tuột dốc vì sang Mỹ du học.

Ngoài ra, Thích Tiểu Long còn vướng lùm xùm tình cảm sau khi hẹn hò với nữ ca sĩ Hà Khiết, nhưng một mực phủ nhận. Hiện tại, Thích Tiểu Long vẫn miệt mài đóng phim và lấy thế mạnh võ thuật của mình để mở con đường riêng.

Thủy Linh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thich-tieu-long-tu-thuc-hien-canh-vo-thuat-nguy-hiem-trong-phim-post983017.html