Thích thú trải nghiệm công nghệ số kết hợp với nghệ thuật tại Hà Nội

Triển lãm 'Hân hoan' là dịp đặc biệt để khán giả tham gia trải nghiệm công nghệ thực tế tăng cường và sự kết hợp giữa tác phẩm nghệ thuật và công nghệ số.

Triển lãm Hân hoan là dịp kết nối 13 nghệ sĩ và nhóm nghệ thuật đến từ một số nước châu Âu như Anh, Pháp, Thụy Sĩ.

Trong thế giới thực, những tác phẩm trông rất đơn giản. Nhưng trong không gian "thực tế tăng cường", chúng lại mang đến những trải nghiệm thú vị và thơ mộng, cho phép khán giả được vi vu giữa sản phẩm thủ công và công nghệ số, giữa chất liệu giấy và màn hình, giữa tĩnh lặng và thanh âm…

Triển lãm được hoàn thiện nhờ vào việc sử dụng một ứng dụng công nghệ chuyên biệt. Khán giả chỉ cần tải và cài đặt ứng dụng mang tên La Joie (có sẵn trên Appstore và Google Play) vào điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, sau đó đưa điện thoại tới trước mỗi tác phẩm và ngay lập tức sẽ nhận thấy sự khác biệt.

Triển lãm đã mang đến trải nghiệm thú vị đến với khách tham quan.

Tòa lâu đài trở nên lộng lẫy khi nhìn qua phần mềm của điện thoại.

Những bông hoa chợt trở nên bung nở, khoe sắc, những khóm cây trong bức tranh chỉ có 2 màu đen trắng lại trở nên rực rỡ.

Hình ảnh trước và sau khi xem qua điện thoại. Những tác phẩm đều biến hình một cách sinh động với hiệu ứng 3D, kết hợp màu sắc, chuyển động và cả âm thanh.

Triển lãm Hân hoan là dịp kết nối 13 nghệ sĩ và nhóm nghệ thuật đến từ một số nước châu Âu như Anh, Pháp, Thụy Sĩ.

Trong thế giới thực, những tác phẩm trông rất đơn giản. Nhưng trong không gian "thực tế tăng cường", chúng lại mang đến những trải nghiệm thú vị và thơ mộng, cho phép khán giả được vi vu giữa sản phẩm thủ công và công nghệ số, giữa chất liệu giấy và màn hình, giữa tĩnh lặng và thanh âm…

Triển lãm được hoàn thiện nhờ vào việc sử dụng một ứng dụng công nghệ chuyên biệt. Khán giả chỉ cần tải và cài đặt ứng dụng mang tên La Joie (có sẵn trên Appstore và Google Play) vào điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, sau đó đưa điện thoại tới trước mỗi tác phẩm và ngay lập tức sẽ nhận thấy sự khác biệt.

Triển lãm đã mang đến trải nghiệm thú vị đến với khách tham quan.

Tòa lâu đài trở nên lộng lẫy khi nhìn qua phần mềm của điện thoại.

Những bông hoa chợt trở nên bung nở, khoe sắc, những khóm cây trong bức tranh chỉ có 2 màu đen trắng lại trở nên rực rỡ.

Hình ảnh trước và sau khi xem qua điện thoại. Những tác phẩm đều biến hình một cách sinh động với hiệu ứng 3D, kết hợp màu sắc, chuyển động và cả âm thanh.

Thực tế tăng cường (Augmented Reality) là một công nghệ mới đang được phát triển và từng bước trở thành một ngành kinh doanh, công nghiệp mới trong thời đại ngày nay. "Thực tế" là trạng thái của những đồ vật thực sự tồn tại, còn "tăng cường" ám chỉ việc làm cho đồ vật đó trở nên phức hợp, đa dạng, khác lạ hơn bằng cách thêm hay bổ sung vào đó những yếu tố mới.

Triển lãm đã được thực hiện tại Pháp nhân dịp Liên hoan phim hoạt hình quốc tế, tại Fisheye Gallery Paris và tại Viện Pháp ở Bangkok (Thái Lan). Đây là lần đầu tiên triển lãm đến Việt Nam, giúp khán giả tại đây có cơ hội thưởng thức những tác phẩm theo cách mới hiện đại. Triển lãm Hân hoan được trưng bày đến hết ngày 11/3 ở Trung tâm Văn hóa Pháp, phố Tràng Tiền, Hà Nội.

Phong Linh

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/trai-nghiem-cong-nghe-so-ket-hop-voi-nghe-thuat-a357047.html