Thị xã Thuận An: Phường Lái Thiêu nâng cao chất lượng về cải cách hành chính

Phát huy các điều kiện thuận lợi về điều kiện tự nhiên, tiềm năng kinh tế xã hội và các thành tựu đã đạt được, trong thời gian tới, Thuận An sẽ tiếp tục phấn đấu để giữ vững nhịp độ tăng trưởng kinh tế theo hướng ổn định và bền vững.

Tập trung phát triển kinh tế bền vững tại phường trung tâm Thuận An

Trong những năm qua, thị xã Thuận An luôn là một trong những địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Bình Dương. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thị xã luôn ở mức cao, GDP tăng bình quân khoảng 18,5 %/năm. Lĩnh vực kinh tế chuyển biến tích cực theo cơ cấu công nghiệp, dịch vụ- thương mại, nông nghiệp; năm 2011, tỷ lệ công nghiệp 73,35%, dịch vụ 26,29% và nông lâm nghiệp 0,36%.

Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa xã hội đều có những chuyển biến tích cực theo định hướng, hài hòa với phát triển kinh tế. Trong 10 xã phường, phường Lái Thiêu là đơn vị hành chính loại 1, là địa bàn trung tâm của thị xã, mật độ dân số 7000 ngươi/km2, trên địa bàn phường có trên 700 cơ sở kinh doanh vừa và nhỏ, hơn 20 chi nhánh ngân hàng, 2 chợ, trong đó có một chợ tại trung tâm phường là nơi giao dịch mua bán truyền thống của thị xã Thuận An. Ngoài ra các loại hình kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự phát triển mạnh như: nhà hàng, khách sạn, nhà trọ...trong đó trên địa bàn còn tập trung nhiều trường học và nhóm trẻ, nên rất thuận lợi cho phát triển kinh tế.

 Chủ tịch phường Lái Thiêu, ông Phạm Phú Nam

Chủ tịch phường Lái Thiêu, ông Phạm Phú Nam

Trao đổi với ông Phạm Phú Nam, chủ tịch phường Lái Thiêu về việc quản lý tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường ông cho biết: “Vì là phường trung tâm nên diễn biến tình hình an ninh trật tự khá phức tạp, chợ Lái Thiêu lại gần phường nên số lượng người dân từ khu vực khác đến chợ liên hệ giải quyết thủ tục hành chính rất cao, nên Đảng bộ phường đặt ra yêu cầu toàn hệ thống chính trị, các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính, song song phường cũng đã thực hiện chương trình cải cách hành chinh công một cửa, cho tới hiện tại được đánh giá là đạt hiệu quả rất tốt.

Ông Nam cho biết them: “Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường là thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016-2010 đã triển khai từ đầu năm 2016, tính tới thời điểm hiện tại kết quả đạt được rất khả quan như lĩnh vực Thương mại và dịch vụ-Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp, tiếp tục phát triển và tăng dần tỷ trọng giá trị ngành trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trong đó thu chi ngân sách Nhà nước là 156 tỷ ước đạt 121% chỉ tiêu giao, trong quản lý về Địa chính-Xây dựng-đô thị và Môi trường, cũng đả hoàn thành việc thống kê hiện trạng đất đai, luôn kiểm tra tình hình trậ tự xây dựng, và quản lý các công trình dự án trọng điểm, cấp nguồn kinh kinh phí cho hoạt động bảo vệ môi trường, xử phạt các hành vi gây ô nhiểm môi trường, tổ chức giải quyết các công trình cần trùng tu, sửa chửa trong vấn đề giao thông, thủy lợi kịp thời, ngoài ra các chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo rất được chú trọng nhằm nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn phường, nhìn chung các vấn đề định hướng trong phát triển kinh tế, xã hội đã thực hiện đều đạt được kết quả khả quan”.

Cải cách hành chính nhằm xây dựng “Phường thông minh”

Trong cải cách hành chánh công tác tiến dân, giải quyết đơn thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo UBND phướng Lái Thiêu đã không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn, người dân có quyền góp ý về thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên, công chức cho lãnh đạo phường để kịp thời chấn chỉnh, cải cách thủ tục về hộ tịch 3 trong 1 như khai sinh, hộ khẩu, bảo hiểm là một cửa và mô hình 2 trong một như khai tử, xóa tử, trong phần thủ tục hành chính trả kết quả cũng được chú trọng kể cả giao dịch về nhà đất và sao y chỉ từ 5 đến 10 phút.

Ông Nam cho biết bình thường mỗi ngày có tới 300-400 người dân tới giao dịch nên áp lực là không nhỏ, nên phường đã xây dựng cải cách thủ tực hành chính theo tiêu chuẩn IOS 9001-2008, gắn với việc quy chế dân chủ, xây dựng mô hình “ Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” song song với tiêu chí “ Công sở thân thiện vì dân phục vụ” nhằm nâng cao trách nhiệm phục vụ của cán bộ và công chức của phường, đồng thời phối hợp giửa UBND và khối Dân vận, Ủy ban MTTQVN cùng các đoàn thể thực hiện nhiệm vụ tại địa phương luôn chặt chẽ nâng chất lượng giải quyết công việc, thực hiện cải cách thủ tục hành chính đúng trình tự, quy định của pháp luật, không có hồ sơ bị chậm trễ.

Ông Phạm Phú Nam khẳng định, trong thời gian tới phường Lái Thiệu, phấn đấu xứng đáng là trung tâm hành chính của thị xã Thuận An, trong đó khuyến khích các cơ sở thương mại phát triển, mở rộng quy mô, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, tạo điều kiện cho phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tập trung vốn thay đổi công nghệ, tránh tình trạng ô nhiểm môi trường, đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực xây dựng, giao thông, thủy lợi, áp dụng khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp vật nuôi cây trồng và các lĩnh vực khác. Đồng thời quán triệt cán bộ, công chức viên chức thực hiện nghiêm túc trong công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn ngừa tiêu cực trong giải quyết các công việc, nhằm thực hiện mục tiêu tiến tới một chính quyền hiện đại, đưa phường Lái Thiêu là phường thông minh của trung tâm thị xã Thuận An theo tiêu chí đã đặt ra.

Hữu Hiệp

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/chuyen-de/thi-xa-thua-n-an-phuo-ng-la-i-thieu-nang-cao-cha-t-luo-ng-ve-ca-i-ca-ch-ha-nh-chinh-269460.html