Thị xã Sơn Tây: Tổng kết phong trào thi đua 'Người tốt, việc tốt'

Ngày 13/9, Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua 'Người tốt, việc tốt' và cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt năm 2019…

Năm 2019 phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn thị xã Sơn Tây luôn nhận được sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự chủ động thực hiện của tập thể, cá nhân tạo khí thế thi đua sôi nổi hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của thị xã trong 6 tháng đầu năm 2019.

Kết quả cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt”, từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng thị xã tiếp nhận 283 bài viết.

Mỗi bài viết đều có số liệu hành động việc làm cụ thể, thể hiện tấm lòng tương thân tương ái, vị tha trong mỗi con người, thúc đẩy con người có những hành động tốt, việc làm nghĩa cử cao đẹp, nỗ lực vươn lên trong học tập, công tác, giúp nhau lao động sản xuất, kinh doanh, thi đua làm nhiều việc tốt, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

 Giao lưu với các gương người tốt việc tốt. Ảnh: Hoàng Phương – Phạm Hảo

Giao lưu với các gương người tốt việc tốt. Ảnh: Hoàng Phương – Phạm Hảo

Trong các bài viết về gương “Người tốt, việc tốt” được phát hiện, có 14 cá nhân được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”; 26 cá nhân được Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2019.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe 4 khách mời là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua "người tốt, việc tốt" năm 2019 giao lưu chia sẻ về những việc làm ý nghĩa, thiết thực của họ đối với cộng đồng.

Trong đó có ông Lê Văn Hội - Bí thư chi bộ tổ dân phố 8 - phường Sơn Lộc làm tốt công tác vận động nhân dân hiến đất làm đường giải quyết vấn nạn ô nhiễm môi trường và ngập lụt đường ngõ xóm; bà giáo Đỗ Thị Thoa, phố Lê Lai, phường Lê Lợi nhiều năm dạy chữ miễn phí cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn; bà Đào Thị Thái Thùy - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Ngô Quyền - Chủ nhiệm câu lạc bộ “Những người yêu Sơn Tây” với nhiều hoạt động thiện nguyện phát cháo miễn phí, tặng quà, cắt tóc cho trẻ em, người già có hoàn cảnh khó khăn; ông Vũ Văn Quang - Hội viên Hội Cựu chiến binh, thành viên tổ bảo vệ tổ dân phố 3 phường Trung Sơn Trầm thường xuyên dẫn các cháu học sinh Trường Tiểu học Trung Sơn Trầm qua đường an toàn.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Huy Khánh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt năm 2020.

Nhân dịp này, 77 tập thể, cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt việc tốt” và có thành tích tham gia cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt năm 2019 được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thị xã khen thưởng.

Hoàng Phương – Phạm Hảo

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/thi-xa-son-tay-tong-ket-phong-trao-thi-dua-nguoi-tot-viec-tot-96410.html