Thị xã Sơn Tây chuẩn bị tốt công tác tổ chức đại hội Đảng

Sáng 12-6, đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng đoàn công tác số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cùng Đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây về công tác chuẩn bị đại hội Đảng.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc.

Đảng bộ thị xã Sơn Tây có 47 tổ chức cơ sở Đảng cấp xã, phường, cơ quan, đơn vị, trường học. Tính đến ngày 10-6, có 46/47 tổ chức cơ sở Đảng tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, bầu các đồng chí tham gia cấp ủy khóa mới, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, cơ cấu. Dự kiến, trong tháng 6-2020, thị xã hoàn thành công tác đại hội đảng bộ cấp cơ sở.

Đối với công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ thị xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Thị ủy Sơn Tây Phạm Thị Thanh Mai cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã dự kiến có 41 đồng chí, Ban Thường vụ 13 đồng chí, bảo đảm cơ cấu, số lượng; các văn kiện đại hội cũng được chuẩn bị bảo đảm chất lượng.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ghi nhận những kết quả đã đạt trong công tác chỉ đạo đại hội đảng cấp cơ sở, công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ thị xã của Ban Thường vụ Thị ủy.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng chỉ đạo Ban Thường vụ Thị ủy tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung chỉ đạo hoàn thành đại hội đảng cấp cơ sở; rà soát lại công tác dự kiến nhân sự toàn Đảng bộ thị xã để lựa chọn được bộ máy cấp ủy, chính quyền theo cơ cấu, thành phần và tiêu biểu; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện văn kiện đại hội, thực hiện tốt các khâu chuẩn bị, phục vụ đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025...

Ánh Dương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/969890/thi-xa-son-tay-chuan-bi-tot-cong-tac-to-chuc-dai-hoi-dang