Thị xã Ninh Hòa chủ động ứng phó bão số 9

Chiều ngày 23-11, ông Lê Xuân Thân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa và ông Nguyễn Khắc Định, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội làm việc với phường Ninh Hà và thị xã Ninh Hòa về công tác triển khai ứng phó cơn bão số 9.

Ông Lê Xuân Thân làm việc với thị xã Ninh Hòa và phường Ninh Hà

Tính đến 15 giờ ngày 23-11, mọi công tác ứng phó với cơn bão số 9 và mưa lũ đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương tại thị xã Ninh Hòa triển khai, thực hiện nghiêm túc. Ông Lê Bá Thuận, Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thị xã cho biết, thị xã đã chỉ đạo các địa phương thường xuyên kiểm tra việc neo, đậu, sắp xếp tàu, thuyền tại các điểm tránh, trú bão; tổ chức kiểm tra công tác sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, vùng ven biển, vùng trũng thấp có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; bố trí lực lượng xuống tận các thôn, tổ dân phố để chốt chặn, kiên quyết không cho người dân qua lại tại các đoạn đường ngập lụt, cầu tràn; đài truyền thanh tiếp hình thị xã, đài phát thanh các địa phương thường xuyên đưa tin về tình hình diễn biển của bão, mưa lũ để người dân biết chủ động phòng, tránh…

Đối với công tác kiểm tra an toàn tại các hồ chứa nước trên địa bàn, ông Đặng Cửu, Trưởng Phòng kinh tế thị xã cho biết, hiện tại mực nước các hồ chứa trên địa bàn đều đang ở mức thấp. Hồ Eakrong Rou cao trình cho phép 606m nhưng chỉ đang ở mức 595,1m; hồ Suối Trầu cao trình cho phép 22,5m hiện mực nước 22,55m cao hơn mức ngưỡng tràn 0,05m song đây là hồ nhỏ nên mức tràn không đáng kể. Riêng phường Ninh Hà hiện đã tổ chức di dời 30 hộ dân khu dân cư Hà Liên, Tân Tế, nơi có nguy cơ xảy ra nguy hiểm về người khi bão số 9 đổ bộ vào đến nơi an toàn.

Ông Lê Xuân Thân đánh giá cao sự chủ động của thị xã Ninh Hòa và phường Ninh Hà trong công tác ứng phó bão số 9. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo thị xã, phường Ninh Hà tiếp tục bám sát tình hình diễn biến cơn bão và có những chỉ đạo, kiểm tra sát sao đối với các địa phương, đặc biệt là các xã, phường ven biển trong công tác đảm bảo an toàn trên các lồng bè, tàu thuyền; kiểm tra, rà soát các khu vực dân cư sát núi, tổ chức di dời dân để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

A.N

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201811/thi-xa-ninh-hoa-chu-dong-ung-pho-bao-so-9-8097260/