Thị xã Kỳ Anh mạnh tay xử lý 'rác' quảng cáo, rao vặt

Tình trạng rao vặt, quảng cáo sai quy định gây mất mỹ quan đô thị tái diễn thường xuyên tại các phường trung tâm TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Trước thực trạng này, thị xã đã mở các đợt ra quân nhằm lập lại mỹ quan đô thị.

Các đợt ra quân cao điểm tại phường Kỳ Liên...

Các đợt ra quân cao điểm tại phường Kỳ Liên...

Tại phường Kỳ Liên, cùng đợt cao điểm ra quân xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh trong năm 2019, UBND phường đã chỉ đạo quyết liệt việc xử lý quảng cáo sai quy định, tiến hành bóc gỡ các rao vặt gây mất mỹ quan.

Ông Trần Xuân Hòa - Chủ tịch UBND phường Kỳ Liên cho biết: “Mặc dù đã nhiều lần UBND phường ra quân xử lý các hình thức quảng cáo sai quy định, dán rao vặt mất mỹ quan nhưng việc này vẫn thường tái diễn. Lần này, sau khi đồng loạt ra quân, chúng tôi sẽ bàn giao lại cho các tổ trưởng dân phố, các tổ tự quản để vừa kiểm tra, vừa theo dõi, đồng thời ký cam kết đến tận hộ”.

"Đoàn thanh niên, đội trật tự đô thị và cấp ủy, ban cán sự các tổ dân phố ở phường Sông Trí đã đồng loạt ra quân ở 21 tuyến đường có gắn biển tên. Sắp tới, 9/9 tổ dân phố sẽ đồng loạt ra quân chấn chỉnh, xử lý các biển quảng cáo, rao vặt sai quy định tại 120 tuyến đường, ngõ, ngách trên địa bàn phường” - ông Trần Xuân Lê, Phó Chủ tịch UBND phường Sông Trí cho biết.

Đội Trật tự đô thị phường Sông Trí ra quân xử lý các quảng cáo sai quy định

Cùng với xây dựng các phường đạt chuẩn văn minh đô thị, hướng tới TX Kỳ Anh đạt đô thị loại 3 vào năm 2020, xử lý triệt để các hình thức quảng cáo sai quy định, dán rao vặt ảnh hưởng mỹ quan đô thị, UBND thị xã đã ban hành Công văn số 1797/UBND-VHTT ngày 21/11/2019 về xã, phường, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tăng cường công tác quản lý các hình thức quảng cáo trên địa bàn.

Đến nay, đã có 7 đơn vị (Đội Quản lý trật tự đô thị thị xã và các địa phương Sông Trí, Kỳ Thịnh, Kỳ Liên, Kỳ Phương, Kỳ Hoa, Kỳ Lợi) tổ chức ra quân bóc gỡ, xóa các hình thức dán quảng cáo rao vặt trên cột điện, tường rào, cây xanh, tháo dỡ các bảng hiệu kinh doanh lấn chiếm lề đường, vỉa hè.

Tại phường Kỳ Thịnh, các biển quảng cáo sai quy định cũng được lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ

Theo đó, toàn thị xã đã xóa bỏ hơn 3.000 tấm phướn, băng rôn, bảng biển, giấy dán quảng cáo rao vặt sai quy định; chấn chỉnh hơn 50 biển hiệu quảng cáo lấn chiếm hành lang vỉa hè; vận động thay thế hơn 43 biển hiệu quảng cáo đã bị phai mờ, rách hỏng, không đảm bảo mỹ quan...

Thu Trang

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/van-hoa-ha-tinh/thi-xa-ky-anh-manh-tay-xu-ly-rac-quang-cao-rao-vat/183675.htm