Thị xã Hồng Lĩnh biểu dương 25 người cao tuổi làm kinh tế giỏi

Nhiều người cao tuổi ở TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vừa làm kinh tế giỏi, vừa gương mẫu đi đầu trong hiến đất, hiến tài sản, tham gia ngày công xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị…

Chiều 7/6, Hội Người cao tuổi TX Hồng Lĩnh tổ chức hội nghị hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi tiêu biểu giai đoạn 2018 - 2023. Ảnh: Chủ tịch Hội Người cao tuổi TX Hồng Lĩnh Nguyễn Văn Chí, báo cáo kết quả thực hiện phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi, giai đoạn 2018 – 2023

Chiều 7/6, Hội Người cao tuổi TX Hồng Lĩnh tổ chức hội nghị hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi tiêu biểu giai đoạn 2018 - 2023. Ảnh: Chủ tịch Hội Người cao tuổi TX Hồng Lĩnh Nguyễn Văn Chí, báo cáo kết quả thực hiện phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi, giai đoạn 2018 – 2023

Thị xã Hồng Lĩnh hiện có hơn 7.700 hội viên người cao tuổi (NCT). Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Tuổi cao chí càng cao” và với phương châm “Còn sức khỏe, còn tham gia lao động, sản xuất”, nhiều hội viên đã và đang tích cực phát triển kinh tế, mạnh dạn đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các mô hình tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội ở các địa phương.

5 năm qua thị xã Hồng Lĩnh có 2.270 NCT tham gia lao động sản xuất trên các lĩnh vực. Các cấp hội cơ sở đã suy tôn 129 NCT làm kinh tế giỏi các cấp với doanh thu gần 120 tỷ đồng; đóng góp vào các quỹ từ thiện, nhân đạo hơn 1,4 tỷ đồng; tạo 525 việc làm ổn định và hàng ngàn việc làm theo mùa vụ.

Biểu dương 25 người cao tuổi làm kinh tế giỏi tiêu biểu cấp thị xã, giai đoạn 2018 - 2023.

Người cao tuổi làm kinh tế giỏi là những tấm gương có sức lan tỏa, ảnh hưởng sâu rộng, khích lệ mọi người phát huy truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, không cam chịu đói nghèo, vươn lên làm giàu cho gia đình và xã hội. Ngoài ra, người cao tuổi còn gương mẫu đi đầu trong tuyên truyền, giáo dục con cháu, nêu gương sáng trong hiến đất, hiến tài sản, tham gia ngày công xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị; hạt nhân trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo,…

Dịp này, hội nghị đã biểu dương 25 NCT làm kinh tế giỏi tiêu biểu cấp thị xã, giai đoạn 2018 – 2023 và bầu 4 đại biểu dự hội nghị cấp tỉnh trong thời gian tới.

Thu Hằng – Nguyễn Oanh

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/xa-hoi/thi-xa-hong-linh-bieu-duong-25-nguoi-cao-tuoi-lam-kinh-te-gioi-nbsp/249639.htm