Thị xã Hoàng Mai nỗ lực bảo vệ đàn lợn giữa vùng dịch

Các huyện giáp ranh là Tĩnh Gia (Thanh Hóa) và Quỳnh Lưu (Nghệ An) đều đã xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi, người chăn nuôi ở thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đang nỗ lực hết sức bảo vệ an toàn cho đàn lợn của mình

Thị xã Hoàng Mai là địa bàn có nhiều tuyến giao thông đi qua như đường bộ, đường sắt, đường biển và đường thủy nội địa…bởi vậy, được dự báo nằm trong vùng có nguy cơ cao xảy ra dịch tả lợn châu Phi. Chính quyền địa phương đang triển khai đồng loạt các biện pháp giữ an toàn cho đàn lợn hơn 20.000 con.

Trạm Kiểm dịch động vật Bắc Nghệ An hoạt động liên tục 24h mỗi ngày, nỗ lực kiểm soát nghiêm ngặt các nguy cơ lây truyền dịch. Theo báo cáo, mỗi ngày có hơn 40 phương tiện chở động vật qua trạm, riêng xe chở lợn khoảng 10 đến 12 chuyến với số lượng khoảng trên dưới 1 nghìn con.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã phát hiện 1 ổ dịch tả lợn châu phi tại xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, số lợn bị bệnh đã được tiêu hủy. Tỉnh Nghệ An đang tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch, thành lập 12 chốt kiểm dịch động vật tại các tuyến đường trọng yếu nhằm hạn chế dịch lây lan; khuyến cáo người dân không được giấu dịch và nghiêm cấm việc giết mổ, mua bán, vận chuyển lợn bệnh.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/thi-xa-hoang-mai-no-luc-bao-ve-dan-lon-giua-vung-dich