Thị xã Gò Công – Tiền Giang: Nơi đến lý tưởng của các nhà đầu tư

Sau thời gian dài 'ngủ quên', thì nay Thị Xã Gò Công đã thức tỉnh, thay da đổi thịt từng ngày. Nhờ phát triển hệ thống hạ tầng, khu vực này trở thành điểm hấp dẫn nhiều nhà đầu tư cùng những dự án hàng triệu đô.

Lột xác nhờ hạ tầng

Trước đây, mặc dù được đánh giá là là trung tâm phát triển kinh tế - xã hội của Nam Bộ, là trung tâm phát triển hạt nhân của khu vực Đông Bắc Tiền Giang, bao gồm các huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây và huyện Tân Phú Đông. Tuy nhiên, vì cách trở về địa lý thị xã Gò Công vẫn “ngủ quên” trong thời gian dài.

Mấy năm gần đây, thị trường bất động sản nơi đây bất ngờ chuyển mình tăng trưởng. Dễ dàng nhận thấy điều đó khi thanh khoản và giá bắt đầu được “lột xác”, tăng lên nhanh chóng. Nơi đây liên tục được các nhà đầu tư quan tâm tiem hiểu nhằm đón đầu sự phát triển của hạ tầng.

Đáng chú ý, năm 2015, khi tỉnh Tiền Giang thông cây cầu Mỹ Lợi bắc qua sông Vàm Cỏ đã mở ra một thời kì phát triển mới cho TX Gò Công. Từ đây, TX Gò Công trở thành trung tâm của khu vực phía Đông tỉnh Tiền Giang với ba hướng giao lưu kinh tế. Phía bắc là điểm trung chuyển quan trọng của tuyến giao thông nối liền Tiền Giang – Long An với Thành phố Hồ Chí Minh thông qua cầu Mỹ Lợi theo quốc lộ 50; phía đông là giao điểm của hai hướng: ra biển Đông, đến cảng Vàm Láng và vùng phát triển du lịch biển Tân Thành; phía tây nối liền thành phố Mỹ Tho.

Cây cầu Mỹ Lợi được khánh thành mở ra hướng đi mới cho thị xã Gò Công

Khi hệ thống hạ tầng tại Gò Công có những bước tiến mới như vậy, khu vực này chắc chắn sẽ trở thành “miếng mồi ngon” được nhiều doanh nghiệp chú ý và dốc vốn đầu tư. Trong đó, nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực BĐS, cụm khu công nghiệp hứa hẹn sẽ tăng đột biến. Tôi nghĩ thị trường bất động sản thị xã Gò Công sẽ vực dậy và ngày càng sôi động hơn nữa”, một chuyên gia bất động sản nhận định.

Tạo điều kiện để thu hút đầu tư

Không chỉ có vị trí địa lý thuận lợi mà việc đầu tư hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông cũng chính là lợi thế của thị xã Gò Công trong thu hút nhà đầu tư. Đặc biệt trên cơ sở quy hoạch của tỉnh về xây dựng hệ thống kho bãi, bến cảng và đội ngũ cán bộ quản lý nhiệt tình, năng động đã mang lại điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn.

Báo cáo tổng kết 9 tháng đầu năm 2018 của TX Gò Công, giá trị sản xuất tăng 5,5% so với năm 2017. Trong đó Nông - lâm - ngư nghiệp tăng 1,6%; Công nghiệp - xây dựng tăng 8,4%; Thương mại - dịch vụ tăng 6,8%.

Theo quy hoạch đến năm 2020, toàn thị xã Gò Công có cụm công nghiệp Mỹ Lợi, khu công nghiệp Bình Đông. Hiện tại, thị xã Gò Công quy hoạch 2 khu công nghiệp Bình Đông tại xã Bình Đông, Cụm công nghiệp Mỹ Lợi,... thu hút hàng chục doanh nghiệp đầu tư nhà xưởng, nếu đi vào sản xuất sẽ tạo việc làm cho hàng ngàn lao động có thu nhập ổn định.

Thị xã Gò Công tạo điều kiện để các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển

Năng lực sản xuất cơ bản đáp ứng nhu cầu tập trung vào nhóm ngành công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ cho ngành nông nghiệp như: Chế biến thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, phân bón, vật liệu xây dựng, xi măng, bao bì, bêtông đúc sẵn,...

Đối với nhóm ngành công nghiệp cơ bản: Phân bón, công nghiệp chế biến thực phẩm, cơ khí,... là một số ngành có tốc độ phát triển khá cao, có tiềm năng phát triển và đóng góp lớn vào ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, các ngành nghề truyền thống như: tủ thờ, chạm khắc gỗ và một số ngành nghề mới phát triển như, gia công may mặc, dịch vụ sửa chữa cơ khí,... cũng được tạo điều kiện để phát triển thông qua việc quy hoạch các cụm công nghiệp.

Bên cạnh đó, các khu tái định cư được đầu tư xây dựng, gắn với phát triển đô thị, bước đầu mang lại nhiều hiệu quả. Trong kế hoạch thị xã tiếp tục mời gọi đầu tư Dự án Đường và Khu dân cư hai bên đường Nguyễn Trãi nối dài và Dự án Đường và Khu dân cư hai bên đường Nguyễn Trọng Dân nối dài.

Được biết, hai dự án trên đã được UBND tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, với quy mô của mỗi dự án khoảng 8 ha, với tổng vốn đầu tư 2 dự án trên 220 tỷ đồng. Nếu hai dự án này hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tạo thêm hai khu đô thị mới, với quy mô mỗi khu đô thị khoảng 2.000 dân, góp phần đẩy nhanh quá trình chỉnh trang, phát triển đô thị ở phường 3, phường 4 và thúc đẩy nhanh các xã Long Hưng, Long Chánh phát triển đô thị để đủ điều kiện thành lập phường sau năm 2020.

Nhờ các chính sách phù hợp khu vực tái định cư ổn định tạo nên bộ mặt khu dân cư trong nông thôn mới, thúc đẩy quá trình phát triển nguồn nhân lực dồi dào và có chất lượng cho các dự án khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Công ty Cổ phần may Công Tiến cho biết: “Những năm qua, tỉnh, thị xã luôn quan tâm đến việc phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp. Ðể hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển, thị xã triển khai thực hiện đầy đủ cơ chế chính sách thu hút đầu tư của tỉnh đối với lĩnh vực này và ngày càng quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Được tạo điều kiện thuận lợi bước đầu công ty thực hiện mở rộng 35 dây chuyền sản xuất, tạo công ăn việc làm cho 2.748 lao động, doanh thu 216 tỷ đồng”.

Ông Nguyễn Hữu Lợi, Bí thư Thị ủy kiêm Chủ tịch UBND thị xã Gò Công cho biết: “Tuy còn nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Gò Công luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu trong phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân,...

Thị xã luôn quan tâm cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi để kêu gọi, thu hút nhà đầu tư bằng những chủ trương, cơ chế, giải pháp cụ thể, thu hút và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư vào mục tiêu phát triển kinh tế bền vững, gắn với giải quyết việc làm, giảm nghèo, cải thiện đời sống người dân, bảo đảm an sinh xã hội. Công tác đào tạo nghề cũng được thực hiện khá tốt bằng nhiều loại hình khác nhau, TX Gò Công liên kết với các đơn vị mở hàng chục lớp đào tạo nghề; qua đó, cung cấp hàng ngàn lao động có tay nghề cho các doanh nghiệp trong và ngoài địa phương”.

Với những lợi thế và định hướng phát triển đúng đắn, môi trường đầu tư thông thoáng, TX Gò Công chính là điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư nhằm sản xuất, kinh doanh bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xứng đáng là đô thị hạt nhân vùng kinh tế đô thị phía đông của tỉnh.

Đăng Trung

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/thi-xa-go-cong--tien-giang-noi-den-ly-tuong-cua-cac-nha-dau-tu_n43866.html