Thị xã Gò Công, Tiền Giang: Chung tay vì cộng đồng

Dưới sự vận động thiết thực của ông Hồ Minh Sơn - nguyên Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang, ngày 13/9, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thị xã Gò Công đã tổ chức buổi lễ khánh thành cây cầu dân sinh, nối liền 2 ấp Tân Xã và Kim Liên thuộc xã Long Hòa, thị xã Gò Công và trao nhiều phần quà giá trị như: 20 xe đạp, gạo, mì gói,… cho người dân thuộc các xã Long Hòa, phường 4, tổng trị giá 200 triệu đồng.

Đến dự buổi trao quà có ông Giản Bá Huỳnh - Chủ tịch UBND thị xã Gò Công; ông Huỳnh Tuấn Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Gò Công cùng các đơn vị, nhà Mạnh Thường Quân.

Đoàn công tác thị xã Gò Công do ông Giản Bá Huỳnh - Chủ tịch UBND thị xã Gò Công; Huỳnh Tuấn Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Gò Công dẫn đầu chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà Mạnh Thường Quân.

Đoàn công tác thị xã Gò Công do ông Giản Bá Huỳnh - Chủ tịch UBND thị xã Gò Công; Huỳnh Tuấn Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Gò Công dẫn đầu chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà Mạnh Thường Quân.

Qua đó, đoàn Mạnh Thường Quân gồm có ông Nguyễn Đức Khiêm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty may Việt Thắng (là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex); ông Vũ Tiến Thắng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần sợi chỉ may Hưng Long; ông Nguyễn Văn Chính - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần sợi chỉ may Hưng Long; ông Hồ Thanh Lâm - Chủ tịch Hội dồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty vải sợi Việt Hưng và Đại tá Hoàng Xuân Quang - Cục phó Cục Truyền thông Công an nhân dân, kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh Công an nhân dân - Truyền hình Công an nhân dân- ANTV; ông Phạm Minh - Phó Chủ tịch CLB Gold Tân Sơn Nhất… đã dự buổi lễ khánh thành cầu dân sinh và tiếp tục trao quà, nhà tình thương,… cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở thị xã Gò Công.

Đại biểu cắt băng khánh thành cầu.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành và trao quà, nhà tình thương, xe đạp,… cho người dân nghèo khó, học sinh nghèo vượt khó học giỏi,… chị Nguyễn Thị Hồng Muội - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thị xã Gò Công bày tỏ sự vui mừng và cảm kích trước những ân tình tốt đẹp mà các nhà Mạnh Thường Quân đã dành cho người dân, học sinh ở thị xã Gò Công và mong muốn đón nhận tấm lòng của các nhà Mạnh Thường Quân nhiều hơn nữa vào thời gian tới…

Các nhà Mạnh Thường Quân trao quà cho người nghèo và xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó.

Cũng không khỏi kềm lòng trước tấm chân tình của các nhà Mạnh Thường Quân, ông Lê Phước Phong - Chủ tịch UBND phường 4, thị xã Gò Công góp phần cùng chính quyền địa phương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân…

Ông Giản Bá Huỳnh - Chủ tịch UBND thị xã Gò Công trao Bằng Khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho ông Nguyễn Văn Chính - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần sợi chỉ may Hưng Long.

Kịp thời ghi nhận đóng góp của các nhà Mạnh Thường Quân, trong đó là cá nhân ông Nguyễn Văn Chính - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần sợi chỉ may Hưng Long, Ban thi đua Khen thưởng thị xã Gò Công đã đề xuất đến Ban thi đua Khen thưởng tỉnh Tiền Giang và được Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tặng Bằng Khen.

Trước đó, vào lúc 7 giờ 30 phút cùng ngày, Đoàn công tác do ông Giản Bá Huỳnh - Chủ tịch UBND thị xã Gò Công; ông Huỳnh Tuấn Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Gò Công,… đã đến khu vực Ao Trường Đua nằm trên trục đường chính là Nguyễn Huệ, rải thức ăn cho các nuôi dưới ao, ban đầu là 200 kg cá Trê, tiếp đến 140 kg cá Phi, 100 kg cá chép,…

Ông Giản Bá Huỳnh - Chủ tịch UBND thị xã Gò Công rải thức ăn cho cá dưới Ao Trường Đua.

Ao Trường Đua được xây dựng từ thời Pháp, tồn tại đến nay đã hơn 80 năm, được xây dựng vuông vức, do ao sâu nên lúc nào cũng có nước, mặt hồ thì phẳng lặng./.

Anh Duy

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/thi-xa-go-cong-tien-giang-chung-tay-vi-cong-dong-11531/