Thi vào lớp 10, thí sinh đừng quá lo lắng!

Hôm nay 6/6, trên 94.000 thí sinh ở Hà Nội đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tuyển sinh vào lớp 10 và nghe phổ biến quy chế thi, đính chính các sai sót (nếu có). Lo lắng cho kỳ thi chuyển cấp này, sát ngày thi, vẫn nhiều thí sinh dành đa số thời gian trong ngày để ôn tập kiến thức dẫn đến tâm lý căng thẳng.

 Thí sinh thi vào trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên năm 2018 đang xem lại kết quả làm bài thi. Ảnh: Thủy Trúc

Thí sinh thi vào trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên năm 2018 đang xem lại kết quả làm bài thi. Ảnh: Thủy Trúc

Con đi thi và cuộc chạy đua của bố mẹ

Những ngày cuối cùng trước khi bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, nhiều thí sinh đã phải học thêm ở trường, đi học gia sư, ôn tập bài vở ở nhà suốt ngày đêm. Em Vũ Sỹ Kỳ, trường THCS Cầu Giấy, vừa trải qua hai ngày thi vào trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên cho biết: Em đăng ký thi 3 trường chuyên (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, THPT chuyên Khoa học tự nhiên) và 2 trường THPT đại trà (Yên Hòa, Quang Trung). Để có cơ hội trúng tuyển vào được một trường, từ đầu năm học lớp 9 em phải học rất nhiều và những ngày này thì “không kịp thở”.
Vì số thí sinh “dê vàng 2003” đăng ký thi tuyển sinh vào lớp 10 cao hơn 22.000 em so với năm trước nên nhiều phụ huynh đã tìm mọi giải pháp để con có thể đỗ vào một trường mong muốn. Đăng ký thi vào các trường THPT chuyên cũng là dịp để cho con tập dượt, làm quen với kỳ thi, đề thi trường THPT công lập… Ông Hoàng Tấn Phúc, đến từ quận Long Biên, là một trong những trường hợp như thế.

“Cháu nhà tôi đạt giải Ba môn Vật lý cấp TP, đăng ký nguyện vọng 1 trường THPT Nguyễn Gia Thiều, quận Long Biên. Tuy nhiên, năm nay “tỉ lệ chọi” quá cao, cháu làm bài thi thử ước đủ điểm đỗ (tính theo điểm trúng tuyển năm ngoái) nhưng gia đình không yên tâm. Vì thế, chúng tôi đã đăng ký cho cháu thi vào trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên và THPT Nguyễn Tất Thành để làm quen với môi trường thi và kiểm tra xem khả năng làm bài thế nào”- ông Phúc chia sẻ. Để tạo điều kiện tối đa cho con, những ngày này, vợ chồng ông Phúc và nhiều phụ huynh đã xin phép cơ quan cho nghỉ làm để đưa đón con đi học thêm và đi thi.

“Gia đình tôi rất lo lắng, sốt ruột khi chỉ tiêu vào trường công bị giới hạn. Vì thế, những ngày này, chúng tôi không bắt con phải làm gì mà tập trung cao độ cho việc ôn tập” – bà Đỗ Thị Mai Hường - phụ huynh của em Tạ Đăng Quang đến từ quận Cầu Giấy cho hay.
Quan trọng nhất là tâm lý thoải mái
Chỉ còn 1 ngày nữa là bắt đầu diễn ra kỳ thi TS vào lớp 10 THPT, các chuyên gia tâm lý khuyên thí sinh không nên cố gắng học dồn. Khi não bộ phải làm việc quá sức, sau giấc ngủ các em dễ rơi vào trạng thái “quên tạm thời”. Vì thế, các em cần có tâm lý thoải mái, suy nghĩ tích cực với bản thân, cho rằng mình đã có thời gian học tập và ôn luyện nên vẫn có thể làm được.

Tất nhiên, có thể ôn lại kiến thức nhưng không ép mình học mà chỉ nhắc nhớ những điều đã học. “Ngày hôm nay, các em phải có giấc ngủ tốt, thậm chí đi ngủ sớm hơn mọi ngày, sáng hôm sau thức dậy sớm xem lại bài lần nữa trước khi bước vào phòng thi”- TS Tâm lý Trần Thành Nam – trường Đại học Giáo dục khuyên.
Làm sao có tâm lý thoải mái trong phòng thi cũng là vấn đề mà nhiều thí sinh quan tâm. Thực tế cho thấy, nhiều em khi vào thi gặp phải câu hỏi khó đã có tâm lý rất lo sợ, nên không thể làm tốt những câu hỏi sau. Để giải quyết vấn đề này, chuyên gia tâm lý khuyên thí sinh hãy bình tĩnh, hít thở đều, tĩnh tâm một chút. Tập trung làm câu dễ trước mới tiếp tục làm những câu khó hơn.

Thủy Trúc

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/thi-vao-lop-10-thi-sinh-dung-qua-lo-lang-318061.html