Thi vào lớp 10: Hơn 500 thí sinh bỏ thi môn Toán tại Hà Nội chiều 2/6

Theo thông tin từ sở GD&ĐT TP.Hà Nội, trong buổi thi môn Toán vào lớp 10 chiều nay (2/6) đã có hơn 500 thí sinh vắng mặt, không dự thi.

Chiều ngày 2/6, sau khi các thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội, sở GD&ĐT Hà Nội đã thông tin về buổi thi.

Cụ thể, tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 85.557, số điểm thi: 169, số phòng thi: 3.651, số thí sinh vắng thi: 519, số giám thị vắng: 04.

Báo cáo tại 169 điểm thi cho thấy, có 02 thí sinh vi phạm quy chế thi bị xử lý kỷ luật (đình chỉ).

Kết thúc ngày thi thứ nhất, các thí sinh đã "vượt được 1/2 chặng đường" trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10. Sáng mai (3/6), các thí sinh sẽ tiếp tục làm bài thi môn Tiếng Anh và Lịch sử. Thời gian làm bài thi là 60 phút.

Chiều ngày 2/6, trong buổi thi môn Toán vào lớp 10 đã có hơn 500 thí sinh vắng mặt.

Chiều ngày 2/6, trong buổi thi môn Toán vào lớp 10 đã có hơn 500 thí sinh vắng mặt.

Năm nay, Hà Nội có 85.873 học sinh đăng ký (kể cả tuyển thẳng), trong khi đó chỉ tiêu tuyển sinh vào trường công lập là 63.090. Như vậy, so sánh giữa chỉ tiêu và nguyện vọng thì sẽ có gần 23.000 học sinh không thể vào công lập.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2019 tại Hà Nội diễn ra từ ngày 2/6 đến 5/6 với các môn thi bắt buộc và môn chuyên. Bốn môn bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và Lịch sử thi trong ngày 2/6-3/6.

Đây là năm đầu tiên thí sinh Hà Nội phải thi tới 4 môn và là năm đầu tiên sau nhiều chục năm chỉ lấy điểm thi để xét tuyển vào lớp 10 công lập, không tính điểm rèn luyện và học tập của học sinh ở bậc THCS.

Các trường có số lượng học sinh đăng ký vào đông và có tỉ lệ chọi (nguyện vọng 1) cao là THPT Chu Văn An (1/2,4), THPT Sơn Tây (1/2,3), THPT Yên Hòa (1/2,2), THPT Nhân Chính (1/2,1), THPT Kim Liên (1/2),...

Cẩm Mịch

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thi-va-o-lo-p-10-hon-500-thi-sinh-bo-thi-mon-toa-n-ta-i-ha-no-i-chie-u-2-6-a436408.html