Thi vào 10 tại Nghệ An: Thí sinh kết thúc môn tổ hợp trong tâm trạng vui buồn lẫn lộn

Chiều ngày 6/6, các thí sinh thi vào 10 tại Nghệ An đã hoàn thành xong bài thi môn tổ hợp. Đây được xem là bài thi khá áp lực với học sinh do có 3 môn thành phần: Ngoại ngữ - Lịch sử - Hóa học. Các thí sinh rời phòng thi với nhiều tâm trạng khác nhau.

Thí sinh so sánh đáp án với nhau sau bài thi tổ hợp Ngoại ngữ - Lịch sử - Hóa học.

Thí sinh so sánh đáp án với nhau sau bài thi tổ hợp Ngoại ngữ - Lịch sử - Hóa học.

Tại điểm thi Trường THPT Hà Huy Tập (TP Vinh, Nghệ An), trống đánh hết giờ, nhiều thí sinh nộp bài ra khỏi phòng thi nhưng vẫn ở lại sân trường trò chuyện, so sánh đáp án với nhau.

Em Lê Thị Hồng Minh (nguyên học sinh Trường THCS Đội Cung cho biết: Em thấy đề thi môn Tổ hợp không quá khó, vì đây là đề thi chung cho tất cả các bạn trong tỉnh. Môn nào cũng có những câu dễ, cơ bản.

Cấu trúc đề giống như của thầy cô đã ôn luyện và cho thi thử trước đó, nên nếu đã ôn tập và nắm được kiến thức thì sẽ làm được bài.

"Đề thi không có những câu hỏi kiểu thật khó, đánh đố, nhưng mức độ kiến thức khó, hoặc đảo đề cho câu hỏi khác lạ so với bình thường, thì cần có tư duy mới làm được", Hồng Minh cho biết, em làm hết đề và hi vọng đạt được số điểm như mình mong muốn".

Thí sinh nán lại trường thi trao đổi về bài làm với bạn bè

Cùng chung nhận định, thí sinh Trương Thị Nhật Linh (huyện Nghĩa Đàn): “Đề thi môn Tổ hợp không quá khó, không quá dài em làm khá tốt cả 3 môn thành phần. Môn Lịch Sử và Tiếng Anh em làm được 80%.

Riêng môn Hóa học không phải là thế mạnh nên em làm được khoảng 70%. Làm ba đề thi liên tục cũng khiến em hơi mệt nhưng thi xong môn này em cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái”.

Với các thí sinh ở vùng núi cao, vùng đặc biệt khó khăn, đề thi môn tổ hợp được đánh giá là khá khó.

Thí sinh Bùi Thị Bình, Trường THCS Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp cho hay: “Số lượng câu hỏi của mỗi môn ít, nhưng khi học ôn thì phải học toàn bộ chương trình nên có những phần em không nắm được. Môn Tiếng Anh em làm tốt hơn, còn 2 môn Lịch Sử và Hóa học chỉ được 40 -50%, em nghĩ chỉ đạt tổng điểm môn tổ hợp là 5 -6 điểm".

Nhiều thí sinh đăm chiêu sau bài thi tổ hợp.

Tương tự, thí sinh Lương Y Mây, Trường THCS Hạnh Thiết (huyện Quỳ Châu) cho biết: “Em cảm thấy 3 môn tổ hợp hôm nay khá khó, đặc biệt môn Hóa học, nhiều bạn học tốt môn học này cũng nói vậy. Bù lại môn Lịch sử có kiến thức cơ bản, dễ làm. Môn Tiếng Anh thì với các bạn học lực trung bình thì đa số không làm được”.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Nghệ An, Sau 2 môn thi Ngữ văn và Tổ hợp kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, tổng số thí dự thi là 35769 em/ 35859 hồ sơ đăng ký, vắng 100 em. Kết thúc ngày thi đầu tiên, có 5 thí sinh vi phạm quy chế thi. Trong đó có 4 thí sinh đưa tài liệu vào phòng thi bị đình chỉ thi, 1 thí sinh đến muộn so với quy định. Không có giám thị nào vi phạm quy chế thi. Ngày thi diễn ra bình thường, an toàn.

Hồ Lài

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/thi-vao-10-tai-nghe-an-thi-sinh-ket-thuc-mon-to-hop-trong-tam-trang-vui-buon-lan-lon-4009021-v.html