Thị uy sức mạnh, 'Voi chiến' giã nát Singapore bằng mưa bàn thắng

Sau thất bại bất ngờ trước U23 Malaysia ở trận ra quân, U23 Thái Lan đã có chiến thắng đậm đà 5-0 trước U23 Singapore, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng B

Thua ngược U23 Malaysia hôm 7/5 ở trận ra quân tại SEA Games 31, U23 Thái Lan bước vào trận đấu thứ 2 của mình tại bảng B với quyết tâm đánh bại U23 Singapore. Ở bên kia chiến tuyến, đội bóng đến từ đảo quốc sư tử cũng rất muốn có 3 điểm sau khi vừa vất vả hòa U23 Lào 2-2.

Đúng như dự đoán, U23 Thái Lan áp đảo hoàn toàn U23 Singapore kể từ sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài vang lên. Những cơ hội liên tiếp được đội bóng áo xanh tạo ra về phía khung thành của đối thủ. Nhưng sự kém duyên của các chân sút U23 Thái Lan đã khiến cho các CĐV của họ liên tục rơi vào cảm giác nuối tiếc.

Tưởng chừng như hiệp 1 sẽ khép lại với tỉ số 0-0 thì bất ngờ đã đến ở phút bù giờ. U23 Thái Lan đã được hưởng phạt đền sau tình huống cầu thủ nhập tịch Benjamin Davis bị Syahrul Bin Sazali cài chân đốn ngã trong vòng cấm của U23 Singapore. Từ chấm đá penalty, chính Davis sút 11m chính xác để mang về lợi thế dẫn bàn cho đội bóng xứ sở chùa vàng khi họ bước vào giờ nghỉ giữa trận.

Sau giờ nghỉ, Thái Lan tiếp tục dâng cao tạo nên sóng gió về phía cầu môn U23 Singapore. Bàn thắng thứ 2 nhanh chóng đến ở phút thứ 48 nhờ công của Harhys Stewart. 3 phút sau, Ekanit đưa Thái Lan vươn lên dẫn trước 3-0 sau pha chớp thời cơ ngay trước cầu môn của U23 Singapore. Kể từ đây, đội bóng Đảo quốc sư tử vỡ trận hoàn toàn. Họ không có bất kì sự chống trả nào trước sức ép mà U23 Thái Lan tạo ra. Để rồi các học trò của HLV Mano Polking dễ dàng có thêm 2 bàn thắng nhờ các pha ghi bàn của Ekanit và Korawich, qua đó ấn định chiến thắng đậm đà 5-0.

3 điểm có được giúp "Voi chiến" vươn lên dẫn đầu bảng B với 3 điểm cùng hiệu số +4, xếp sau là U23 Campuchia và Malaysia.

Đội hình xuất phát U23 Thái Lan vs U23 Singapore

U23 Thái Lan: Kawin, Nakin Wisetchat, Anusak Jaiphet, Chonnapat Buaphan, Airfan Doloh, Ekanit Panya, Worachit, Weerathep, Benjamin Davis, Chayapipat Supanpasuch, Patrik Gustavsson.

U23 Singapore: Zaiful Nizam, Ryaan Sanizal, Harith Kanadi, Syahrul Sazali, Ryhan Stewart, Shah Shahiran, Harhys Stewart, Zulfahmi Arifin, Joel Chew, Khairin Nadim, Zikos Chua.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thi-uy-suc-manh-voi-chien-doi-mua-ban-thang-vao-luoi-u23-singapore-a552486.html