Thị trường xi măng: Số lượng chững, nhu cầu thấp

Theo Hiệp hội Xi măng Việt Nam (VNCA), tình hình tiêu thụ xi măng và clinker có xu hướng chững lại trong mùa cao điểm xây dựng cuối năm.

Số liệu thống kê mới nhất từ báo cáo ngành xi măng cho thấy, trong tháng 11, toàn ngành sản xuất đạt 6,33 triệu tấn tương đương với sản lượng tháng 10. Tiêu thụ xi măng tăng nhẹ khoảng 4% so với tháng trước nhưng giảm mạnh so với năm 2021 chỉ đạt khoảng 7,79 triệu tấn.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Sản lượng tiêu thụ xi măng nội địa trong tháng 11 giảm 2% so với tháng 10, đạt 5,26 triệu tấn. Lũy kế 11 tháng, tiêu thụ xi măng tại thị trường trong nước ước đạt 57,19 triệu tấn. Xuất khẩu xi măng và clinker tháng 11 vẫn giữ đà tăng, đạt 2,51 triệu tấn. 11 tháng xuất khẩu xi măng và clinker ước đạt 28,87 triệu tấn.

Theo VNCA, bước vào những tháng cuối năm, trái ngược với các năm trước, nhu cầu tiêu thụ xi măng có xu hướng chững lại do các công trình xây dựng, dự án đã đẩy mạnh việc mua vật liệu xây dựng vào tháng trước. Mặt khác, sức mua của thị trường có phần suy giảm do dòng tiền bị hạn chế, kinh tế khu vực dân cư gặp nhiều khó khăn.

Thị trường hầu như không có sự điều chỉnh giá bán, nhưng để thúc đẩy bán hàng, nhiều đơn vị vẫn tiếp tục có chính sách hỗ trợ, chiết khấu thương mại, một số doanh nghiệp tiếp tục cho ra các nhãn mới giá rẻ để giảm giá bán một cách công khai.

Thách thức lớn của ngành xi măng hiện tại là tình trạng mất cân đối cung - cầu. Dư cung lớn do phụ thuộc vào xuất khẩu. Tình trạng dư cung và cạnh tranh gay gắt trong ngành xi măng được dự báo tiếp tục diễn ra trong năm 2023.

Về giá trị xuất khẩu tăng 13% so với tháng 10 đạt xấp xỉ 106,41 triệu USD, tương đương 53% so với cùng kỳ 2021. Trong tháng 11, các thị trường chính như: Trung Quốc, Đài Loan, Bangladesh, Malaysia… được cải thiện đáng kể. Riêng Philippines giảm chút ít do vấn đề áp thuế phòng vệ đối với một số doanh nghiệp nhập khẩu từ Việt Nam.

Philippines là thị trường nhập khẩu xi măng, clinker lớn với khoảng 15 - 17 triệu tấn/năm, nhập khẩu từ Việt Nam khoảng 7 triệu tấn/năm. Thời gian tới, Philippines dự kiến nhập khẩu nhiều xi măng hơn vào năm tới khi thị trường bất động sản và nền kinh tế của nước này tiếp tục tăng trưởng.

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Philippines quyết định không gia hạn biện pháp tự vệ đối với xi măng nhập khẩu từ sau ngày 22/10 sau một cuộc điều tra về vấn đề này. Trong bối cảnh Philippines quyết định không gia hạn biện pháp tự vệ đối với xi măng nhập khẩu, các nhà sản xuất xi măng của Việt Nam sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với Thái Lan để dành đơn hàng xuất khẩu vào thị trường này.

Ngọc Hiền

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/thi-truong-xi-mang-so-luong-chung-nhu-cau-thap.html