Thị trường xe tháng 9 tăng tốc đón Triển lãm ô tô Việt Nam 2018

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 9-2018 số bán hàng của toàn thị trường đạt 25.351 xe, tăng 24% so với cùng kỳ tháng 8-2018 và tăng 19% so với cùng kỳ năm 2017.

Nhiều mẫu xe mới ra mắt trong tháng 9 là động lực lớn cho sự tăng tốc của thị trường ô tô Việt Nam.

Trong số 25.351 xe bán ra trên thị trường trong tháng 9-2018, có 17.213 xe du lịch; 7.625 xe thương mại và 513 xe chuyên dụng. Con số này nếu so sánh với tháng 8-2018 thì doanh số xe du lịch tăng 24%; xe thương mại tăng 21% và xe chuyên dụng tăng 36%.

Trong tháng qua, việc giới thiệu các dòng sản phẩm mới cũng giúp một số thương hiệu tăng lượng bán. Một điển hình là Ford với doanh số tăng tới 76% so với tháng 8-2018, đạt 2.337 xe. Kết quả này đạt được một phần là nhờ phiên bản mới của chiếc bán tải Ranger vừa ra mắt trong trung tuần tháng 9 đã bán được 624 xe, trong khi Everest cũng ghi nhận doanh số tháng cao nhất trong lịch sử với 541 xe. Ngoài Ford, Toyota cũng tung ra bộ ba Wigo, Rush, Avanza, còn Honda đã đưa về chiếc crossover cỡ nhỏ HR-V cùng trong tháng.

Đáng chú ý, cả 2 phân khúc xe lắp ráp và nhập khẩu đều có sự tăng trưởng ấn tượng. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 17.325 xe, tăng 16% so với tháng trước trong khi doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 8.026 xe, tăng 42% so với tháng trước. Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 9-2018 giảm khoảng 2% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, nếu cộng dồn từ đầu năm, toàn thị trường đã tiêu thụ 186.422 xe ô tô các loại giảm khoảng 2% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó lượng xe lắp ráp trong nước bán ra tăng 11%, còn ô tô nhập khẩu vẫn sụt giảm khoảng 34% so với cùng kỳ năm 2017.

Triển lãm ô tô Việt Nam 2018 dự kiến diễn ra vào ngày 24-10 tới.

Thời điểm hiện tại, lượng ô tô nhập khẩu về nước vẫn tiếp tục gia tăng hàng tuần và đã dần ổn định. Một số dòng xe vắng mặt đã lâu cũng xuất hiện trở lại, điển hình là Lexus. Những chiếc xe sang Nhật Bản này đã quay lại Việt Nam trong tháng 9, mở đầu với mẫu SUV cỡ trung RX (gồm cả hai phiên bản RX 350L và RX 450h với giá bán dao động trong khoảng từ 4,09 đến 4,5 tỉ đồng).

Trong khi đó, tình hình cũng khả quan với một số thương hiệu ô tô không thuộc VAMA. Hyundai Thành Công cho biết, số xe tới tay khách hàng của hãng trong tháng 9 tăng nhẹ so với tháng trước, đạt 5,613 xe (tương ứng mức cộng dồn 9 tháng đầu năm 2018 đạt 44.536 xe). Trong đó, Grand i10 tiếp tục là mẫu xe dẫn đầu với 1.572 xe (giảm nhẹ so với tháng 8-2018 và đạt 17,792 xe cộng dồn trong 9 tháng đầu năm). Đặc biệt, mẫu xe Tucson có sự tăng trưởng mạnh, tăng 34% so với tháng trước, đạt 716 xe, cộng dồn 4,535 xe từ đầu năm.

Nhìn chung, nếu tình hình tiếp tục thuận lợi, số lượng xe nhập khẩu sẽ tiếp tục tăng trong tháng tới, không chỉ để sẵn sàng cho những cơ hội kinh doanh mở ra quanh dịp Triển lãm ô tô Việt Nam năm 2018 (dự kiến diễn ra vào ngày 24-10 tới), mà chủ yếu còn do các hãng đang muốn tăng doanh số, bù đắp cho sự thiếu hụt từ đầu năm. Trong khi đó, mảng sản phẩm lắp ráp trong nước, đặc biệt là các dòng phổ thông cũng sẽ có sức tiến nhẹ, bởi cuối năm luôn là dịp mua sắm yêu thích của người tiêu dùng Việt.

Hoàng Linh

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/oto-xe-may/201810/thi-truong-xe-thang-9-tang-toc-don-trien-lam-o-to-viet-nam-2018-616350/