Thị trường Việt Nam còn thiếu nhiều lao động về công nghệ thông tin

Chiều 19-6, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội phối hợp cùng Tập đoàn FPT tổ chức sự kiện Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên: Transform U - Transform Careers. Sự kiện nằm trong khuôn khổ chuỗi chương trình Leader talk hướng nghiệp cho sinh viên Việt Nam.

Sự kiện mang tới cho sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội nói riêng và sinh viên cả nước nói chung cơ hội cập nhật xu hướng phát triển nghề nghiệp và học hỏi kỹ năng về lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT).

 Toàn cảnh sự kiện.

Toàn cảnh sự kiện.

Tại sự kiện, ông Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT Telecom chia sẻ: “Thế hệ Z - Thế hệ các bạn sinh từ sau năm 1996 nói chung và các bạn đang theo học ngành CNTT nói riêng là thế hệ “học tập suốt đời”. Nghĩa là cần liên tục trau dồi các kiến thức và kỹ năng mới, nếu không các bạn có thể bị đào thải bất cứ lúc nào. Thế hệ Z cần ghi nhớ rằng tự học là kỹ năng cốt lõi để phát triển bản thân và phát triển sự nghiệp”.

Tại Việt Nam, CNTT hiện là ngành được xem là mũi nhọn. Đặc biệt năm 2020 cũng là năm Bộ Thông tin và Truyền thông xác định là năm Chuyển đổi số quốc gia, là năm khởi động mạnh mẽ để tiến tới một Việt Nam số.

Tuy nhiên, một nghịch lý của thị trường lao động Việt Nam nhiều năm qua, đặc biệt trong lĩnh vực CNTT là vừa thừa, vừa thiếu nhân lực. Theo dự báo năm 2020, Việt Nam còn thiếu tới 100.000 lao động CNTT, mỗi năm cần cung ứng mới 78.000 lao động. Mặt khác, tính đến cuối năm 2019, nước ta có gần 600.000 người trẻ đang không tìm được việc làm. Một trong những nguyên nhân là do sinh viên Việt Nam còn thiếu và yếu các kỹ năng mềm hỗ trợ công việc, cũng như chưa nhạy bén với các xu hướng nghề nghiệp mới.

Ông Hoàng Nam Tiến cho biết, quá nửa các công ty IT Việt Nam đang có kế hoạch tuyển thêm 10-30% nhân sự mới. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 27% lao động trẻ có thể đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, số còn lại cần phải đào tạo thêm. CNTT là một trong những ngành có mức thu nhập hấp dẫn đối với các bạn trẻ, với mức thu nhập có thể dao động từ 1,8-2,4 tỷ đồng/năm, trung bình khoảng 18-62 triệu đồng/tháng.

Tại sự kiện, các bạn sinh viên không chỉ được tiếp thu, cập nhật những xu hướng phát triển chung của lĩnh vực CNTT trên thế giới và Việt Nam, mà còn được tham gia vào các trò chơi bổ ích, cũng như được truyền cảm hứng và học hỏi kinh nghiệm của những lãnh đạo kỳ cựu của Tập đoàn FPT.

Dự kiến, sự kiện sẽ được tổ chức xuyên suốt năm 2020 tại các trường đại học lớn trên cả nước.

Tin, ảnh: THẾ QUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/thi-truong-viet-nam-con-thieu-nhieu-lao-dong-ve-cong-nghe-thong-tin-623816