Thị trường việc làm của Canada phục hồi mạnh trong tháng 9/2020

Theo báo cáo của Cơ quan thống kê Canada công bố ngày 9/10, nền kinh tế nước này có thêm 378.000 việc làm mới trong tháng 9/2020, cao hơn các con số dự báo trước đó.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Vancouver, Canada, ngày 22/9/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Vancouver, Canada, ngày 22/9/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Cụ thể, việc làm ở cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của Canada đều tăng 2,1% trong tháng Chín vừa qua, trong khi việc làm ở lĩnh vực hàng hóa tăng 2%. Tháng 9/2020 cũng ghi nhận một tháng tăng mạnh số việc làm trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống và lưu trú với 72.000 việc làm.

Việc làm trong lĩnh vực chế tạo đã tăng 68.000 trong tháng Chín và gần như đã hồi phục hoàn toàn. Việc làm trong lĩnh vực xây dựng trong tháng Chín ít thay đổi và vẫn thấp hơn 8,1% so với mức trước thời điểm đại dịch COVID-19.
Tỉnh Ontario có số việc làm mới tăng nhiều nhất trong cả nước với 168.000 việc làm.
Với số việc làm tăng mạnh trên, tỷ lệ thất nghiệp của Canada đã giảm từ 10,2% trong tháng 8/2020 xuống còn 9% trong tháng Chín và đã lấy lại được khoảng 76% trong số 3 triệu việc làm bị mất trong đại dịch COVID-19.
Đáng chú ý, hầu hết số việc làm mới trong tháng Chín là việc làm toàn thời gian, với khoảng 334.000 việc làm. Nguyên nhân chính giúp thị trường việc làm ở Canada tăng trong tháng 9/2020 là việc các trường học mở cửa trở lại đã tạo điều kiện cho nhiều người Canada quay trở lại công việc.
Tuy nhiên, các nhà kinh tế cũng cảnh báo, với những ca nhiễm virus SARS CoV-2 mới gia tăng hiện nay sẽ ảnh hưởng tới sự phục hồi của thị trường việc làm của Canada thời gian tới.

Quang Thịnh (PV TTXVN tại Ottawa)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/thi-truong-viec-lam-cua-canada-phuc-hoi-manh-trong-thang-9-2020/174152.html