Thị trường vé chợ đen: Ế vé trận UAE, sốt vé trận Thái Lan

So với trận gặp Malaysia trên sân nhà hồi tháng 10, vé chợ đen trận đấu giữa đội tuyển bóng đá Việt Nam tiếp UA-E tối 14/11 không nóng bằng. Dù vậy, những ngày qua, dân phe vé vẫn hoạt động rầm rộ trước cổng SVĐ Mỹ Đình với giá vé được đẩy lên gấp 3-4 lần. Theo ghi nhận, người hâm mộ không mặn mà trả giá cho trận đấu này mà quan tâm tới vé trận quyết đấu với Thái Lan ngày 19/11 hơn.

Cổng sân vận động quốc gia Mỹ Đình Vài giờ đồng hồ trước trận đấu VN - UAE chính thức bắt đầu. Hàng chục cò vé vẫn tập chung và công khai chào bán vé với giá cao gấp 3-4 lần so với giá gốc.

Theo một số dân phe vé ở đây cho biết, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với UAE lần này, giá vé đã giảm nhiều so với những trận đấu quan trọng khác. Trận này, giá vé khán đài C, D được cò rao bán với giá từ 900.000-1,2 triệu đồng một cặp, Còn vé khán đài A, B có giá từ 2-3 triệu đồng.

Theo các cò vé, sở dĩ tình trạng ế ẩm này là do trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam với Thái Lan diễn ra chỉ sau trận đấu với UAE 5 ngày. Vì vậy, người hâm mộ quan tâm tới trận đấu sắp tới hơn.

Trước đó, VFF đã tiến hành bán vé trực tuyến trận Việt Nam-UAE. Như thường lệ, tất cả các mệnh giá vé được niêm yết nhanh chóng được bán hết. Trận này, VFF thông báo phát hành tổng số 35.000 vé. Trong đó, sẽ bán 24.000 vé cho khán giả, số còn lại dành cho các đối tác, nhà tài trợ.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/thi-truong-ve-cho-den-e-ve-tran-uae-sot-ve-tran-thai-lan