Thị trường vali kéo bắt đầu 'đắt khách' trước mùa du lịch

Hè đến, nhu cầu đi du lịch của mọi người tăng cao cũng là lúc thị trường vali, túi xách nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Mặt hàng đa dạng

Hiện nay trên thị trường ở TP.HCM có nhiều loại vali kéo với nhiều mẫu mã đến từ những thương hiệu nổi tiếng như: Elite (Pháp), Cosas United (Anh), Prince (Đài Loan), Skyway, Black Paw, Ricardo Beverly, Sakos (Mỹ) và các thương hiệu uy tín sản xuất trong nước như: Miti, Skywalker…

Không chỉ đa dạng về thương hiệu, các loại vali còn có mẫu mã rất bắt mắt để khách hàng lựa chọn. Chị Phan Bích Thủy (chủ cửa hàng bán vali, túi xách tại đường Trường Chinh, quận Tân Bình) cho biết, thị trường vali hiện nay có mẫu mã rất đa dạng, phong phú nhưng chia thành bốn chất liệu chính: Da, vải dù chống thấm, nhựa dẻo, nhựa cứng.

Không chỉ đa dạng về thương hiệu, các loại vali còn có mẫu mã rất bắt mắt để khách hàng lựa chọn (ảnh VD).Có thể bạn quan tâm

Không chỉ đa dạng về thương hiệu, các loại vali còn có mẫu mã rất bắt mắt để khách hàng lựa chọn (ảnh VD).Có thể bạn quan tâm

Theo chị Thủy, hè là thời điểm kinh doanh các sản phẩm vali sôi động nhất trong năm. Tùy theo chất lượng, mẫu mã và nơi sản xuất, giá của các sản phẩm vali giao động từ 400.000 đồng đến 5 triệu đồng/chiếc.

Cụ thể, các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam như Macat, Sakos… có giá khá rẻ từ 700.000 đồng đến 1,7 triệu đồng/chiếc, các sản phẩm vali này có chất liệu vải dù chống thấm với nhiều kiểu dáng, mẫu mã. Đối với loại vali đến từ thương hiệu Prince, Miti, Skywalker có giá từ 400.000 đồng – 1,2 triệu đồng/chiếc. Thương hiệu như Skyway, Black Paw Mỹ, Elite giá giao động từ 1–2 triệu đồng/chiếc.

Một số sản phẩm vali sản xuất tại Trung Quốc (Leaves King, Meganine…) và Thái Lan (Sataco) có giá thành từ 1,3 - 2,5 triệu đồng/chiếc cũng được nhiều khách hàng lựa chọn. Riêng sản phẩm vali cao cấp của những thương hiệu lớn như Samsonite, Heys, American Tourister, Cosas United… có giá từ 2-5 triệu đồng/chiếc. Những sản phẩm này giá tuy cao nhưng khách hàng có thể yên tâm về chất lượng, độ bền, trọng lượng của sản phẩm nhẹ.

Tùy theo chất lượng, mẫu mã và nơi sản xuất, giá của các sản phẩm vali giao động từ 400.000 đồng đến 5 triệu đồng/chiếc (ảnh VD).

Theo một số người bán hàng, năm nay, giá các sản phẩm vali không tăng nhiều so với năm ngoái, trong khi mẫu mã đa dạng, phong phú hơn. Khách hàng lựa chọn sản phẩm có thể tùy vào kích thước, chất liệu, thương hiệu nhà sản xuất.

"Đến thời điểm này, sức mua đã bắt đầu tăng mạnh và trong tháng 6 tới là thời gian cao điểm của mùa du lịch, dự báo thị trường vali sẽ vẫn sôi động", anh Nguyễn Văn Đức (chủ cửa hàng bán vali Đức Hạnh trên đường Tân Kỳ Tân Quý) cho biết.

Vali có kích thước trung bình hút khách

Đa phần các chuyến du lịch trong nước hiện nay có thời gian từ 3 cho đến 5 ngày, điều này tác động khá lớn đến cách người dân TP.HCM chọn vali kéo du lịch cho mình. Với những chuyến đi có thời gian như vậy, một chiếc vali cỡ trung bình sẽ là lựa chọn tuyệt vời nhất, vừa chứa đồ một cách thoải mái, vừa di chuyển một cách nhẹ nhàng.

Đang tìm cho mình một chiếc vali kéo cabin cỡ trung bình, chị Phạm Thị Thu (quận Gò Vấp) cho biết: “Gia đình tôi chuẩn bị đưa con đi du lịch hè. Vì không có nhiều đồ mang theo, nên phải sắm chiếc vali kéo kích cỡ trung bình, độ bền cao để đựng đồ đạc”. Kèm với chiếc vali trung bình, chị Thu còn sắm thêm cho 2 con túi xách nhỏ để đựng đồ cá nhân.

Do đi du lịch cùng nhóm bạn vào hè năm nay, nên Thanh Hương (quận Tân Phú) tìm cho mình chiếc vali kéo. Vì đựng đồ cá nhân, nên Hằng chọn chiếc vali kéo trung bình, quan trọng là màu sắc đẹp, bắt mắt để chụp ảnh “check in”. Hương cho biết: Vì chuyến đi của nhóm phải di chuyển nhiều, nên mình chọn vali trung bình làm bằng nhựa dẻo để sử dụng, vừa đủ đựng đồ dùng cho chuyến đi, vừa tiện lợi cho việc di chuyển.

Khi mua sản phẩm, người tiêu dùng nên chú ý kiểm tra tay kéo, khóa và chất liệu của vali, túi xách (ảnh VD).

Phục vụ mùa du lịch, các sản phẩm vali nhựa dẻo, nhựa cứng màu sắc rực rỡ cũng được yêu thích. Tuy nhiên, với chất liệu nhựa thì người tiêu dùng cũng cân nhắc hơn khi lựa chọn mua sản phẩm này.

Chia sẻ kinh nghiệm khi chọn vali kéo, một nhân viên bán vali tại Big C Trường Chinh cho rằng, người tiêu dùng nên chú ý kiểm tra tay kéo, khóa, bánh xe của vali và chất liệu của vali. Độ bền của vali tùy thuộc vào chất liệu của bánh xe, tay kéo do những bộ phận sử dụng nhiều trong quá trình kéo vali.

"Thu nhập của người dân đặc biệt ở các đô thị lớn như TP.HCM ngày càng tốt hơn. Nhiều người có thói quen đi chơi xa, nghỉ dưỡng, thụ hưởng nghỉ ngơi mua sắm cùng gia đình hoặc tranh thủ ngày hè cho con cái vui chơi ở các điểm du lịch trong, ngoài nước. Họ cũng sẵn sàng chi trả tốt và thường xuyên hơn cho nhu cầu đó. Do đó, mùa cao điểm của thị trường vali, túi xách cũng là mùa các doanh nghiệp có sản phẩm chất lượng và phân phối tốt, bảo hành nghiêm chỉnh, có cơ hội đẩy mạnh doanh thu tăng mạnh nhất trong năm", chủ một doanh nghiệp túi xách ba lô cho biết.

Bảo Hân - Đức Linh

loading...

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/tieu-dung/thi-truong-vali-keo-bat-dau-dat-khach-truoc-mua-du-lich/2019052101004342