Thị trưởng TP. Kisarazu (Nhật Bản): Chúng tôi đang rất cần nông sản Việt

Trong khuôn khổ chuyến thăm, học tập mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại Nhật Bản do Báo NTNN/Dân Việt tổ chức ( từ 12.4 đến 17.4), ngài Yoshikuni Watanabe- Thị trưởng thành phố Kisarazu (tỉnh Chiba), đã đón tiếp đoàn và tiết lộ những thông tin quý báu mở cửa cho nông sản Việt sang thị trường Nhật Bản.

Đoàn Nông dân Việt Nam xuất sắc do bà Nguyễn Hồng Lý- Phó Chủ tịch TƯ Hội Nông dân Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm tòa thị chính thành phố Kisarazu theo lời mời của ngài thị trưởng Yoshikuni Watanabe.

Bà Nguyễn Hồng Lý và Thị trưởng Yoshikuni Watanabe trao danh thiếp cho nhau trước khi bước vào cuộc thảo luận.

Cùng đón tiếp đoàn với ngài Thị trưởng Yoshikuni Watanabe là Phó Thị trưởng và Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Ngư nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Hoài- Phó Tổng Biên tập Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt phát biểu giới thiệu các thành viên đoàn và tiềm năng của các siêu nông dân Việt Nam đi theo đoàn. Tham gia đoàn có nhiều “siêu” nông dân rất giỏi trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, như “vua” cam Hàm Yên (Tuyên Quang) Đoàn Văn An; ông Tô Hiến Thành- “vua” chăn nuôi lợn organic nổi tiếng ở Hiệp Hòa, Bắc Giang, ông Phạm Văn Động- “vua” trồng mía ở Hàm Thuận, Bình Thuận...

Sau khi nghe giới thiệu về nông dân Việt Nam, Thị trưởng Yoshikuni Watanabe đánh giá cao sự phát triển của nông nghiệp Việt Nam, đồng thời giới thiệu về những tiềm năng nông nghiệp của thành phố Kisarazu.

Thị trưởng Yoshikuni Watanabe cho biết, đây là cái nôi phát triển nông nghiệp trong vùng- với lĩnh vực thế mạnh là trồng cây ăn trái và đánh bắt thủy, hải sản. Theo ông, mặc dù thành phố Kisarazu có vẻ ngoài hiện đại, nhưng lãnh đạo thành phố các thời kỳ đều mong muốn xây dựng thành phố với nét đẹp riêng với thế mạnh của nền nông nghiệp xanh, sạch, vì lẽ đó, thành phố đã được chứng nhận là "Thành phố Organic ở Nhật Bản".

Cuộc gặp gỡ trở nên sôi động hơn khi Thị trưởng tiết lộ, hiện nay, nhu cầu của thành phố về nông sản Việt đang tăng cao, đặc biệt là nhu cầu về củ sen rất cao, thậm chí thành phố đã nhập khẩu lao động Việt Nam sang đây để trồng củ sen nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ. Thị trưởng Yoshikuni Watanabe cho rằng, nếu nông dân Việt Nam đầu tư canh tác loại củ này với chất lượng đạt chuẩn để xuất sang Nhật Bản sẽ là một kênh phát triển mới tạo thu nhập khủng cho nông dân.

Sau cuộc gặp, Thị trưởng Yoshikuni Watanabe và các đại diện lãnh đạo thành phố Kisarazu đã nán lại trao đổi thêm thông tin thị trường với từng nông dân và tặng quà lưu niệm, chụp ảnh kỷ niệm cùng đoàn Nông dân Việt Nam xuất sắc.

Bà Huỳnh Tiến Hạnh- Người sáng lập công ty cổ phần HQGANO đã trao đổi với Thị trưởng Yoshikuni Watanabe về sản phấm nấm đông trùng và linh chi của mình. Ngài thị trưởng cho biết ông sẽ chỉ đạo tìm hiểu thêm thông tin về nhu cầu nhập khẩu sản phẩm này và sẽ báo lại cho bà Hạnh qua email.

Thị trưởng bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp những nông dân giỏi của Việt Nam.

Thị trưởng Yoshikuni Watanabe và Tô Hiến Thành -vua” chăn nuôi lợn organic nổi tiếng ở Hiệp Hòa, Bắc Giang.

Đoàn đã chụp ảnh kỷ niệm cùng với lãnh đạo thành phố Kisarazu tại tòa thị chính.

Đăng Thúy

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/thi-truong-tp-kisarazu-nhat-ban-chung-toi-dang-rat-can-nong-san-viet-866279.html