Thị trưởng thành phố Vasilkov thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine

Nhân dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh Hồ Chủ tịch, Thị trưởng thành phố Vasilkov - Vladimir Sabadash và đại diện những cựu chiến binh thành phố Vasilkov đã từng sát cánh cùng quân và dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vào thập kỷ 60 của thế kỷ trước đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán (ĐSQ) Việt Nam tại Ukraine.

Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn tiếp Thị trưởng thành phố Vasilkov thăm Đại sứ quán. (Nguồn: ĐSQ)

Thành phố Vasilkov có lịch sử truyền thống 1.300 năm và là nơi khởi nguồn của đế chế Kievan Rus, thời kỳ hưng thịnh nhất của Ukraine. Đặc biệt, Vasilkov có khoảng 100 cựu chiến binh đã từng tham gia cùng với quân và dân Việt Nam trong cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước.

Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Anh Tuấn cùng các đồng chí Tùy viên Quốc phòng, Trưởng phòng Kinh tế - Thương mại và đại diện phòng Chính trị - Đối ngoại đã thân mật tiếp đoàn. Tại buổi tiếp, Đại sứ đã cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự giúp đỡ quý báu mà Chính phủ và nhân dân Ukraine nói chung và nhân dân thành phố Vasilkov nói riêng đã dành cho Việt Nam.

Thị trưởng Vladimir Sabadash (giữa). (Nguồn: ĐSQ)

Đại sứ cũng cảm ơn Thị trưởng Vladimir Sabadash và các Cựu chiến binh Vasilkov đã đến thăm ĐSQ đúng vào dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ của nhân dân và đất nước Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới. Đoàn đại biểu thành phố Vasilkov và cán bộ ĐSQ đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm khi Hồ Chủ tịch thăm Ukraine, những năm tháng các cựu chiến binh Ukraine đã sống tại Hà Nội để tham gia giúp đỡ nhân dân Việt Nam vào những năm 60 của thế kỷ trước.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn đã mời Thị trưởng Vladimir Sabadash và đoàn đại biểu thưởng thức một số món ăn truyền thống của Việt Nam và giới thiệu tới Thị trưởng tiềm năng, thế mạnh của Việt Nam, mong muốn tiếp tục vun đắp, phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước và thiết lập quan hệ hợp tác giữa thành phố Vasilkov với một số thành phố của Việt Nam trong thời gian tới.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm. (Nguồn: ĐSQ)

Cá nhân ngài Thị trưởng Vladimir Sabadash gửi lời cảm ơn Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn và đại diện các bộ phận của ĐSQ đã dành thời gian tiếp và làm việc với đoàn, đánh giá cao kinh nghiệm và mô hình phát triển kinh tế năng động của Việt Nam, bày tỏ mong muốn được học hỏi, kết nối hợp tác giữa thành phố Vasilkov với 1 hoặc một vài thành phố của Việt Nam.

Thị trưởng Vladimir Sabadash cũng đã thông báo và gửi lời mời Đại sứ và cán bộ nhân viên ĐSQ Việt Nam tại Ukraine tham dự 02 sự kiện văn hóa quan trọng sẽ được tổ chức tại thành phố Vasilkov vào tháng 6 và tháng 7 tới.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thi-truong-thanh-pho-vasilkov-tham-va-lam-viec-voi-dai-su-quan-viet-nam-tai-ukraine-94538.html