Thị trưởng thân TQ ở Đài Loan bị bãi nhiệm, bà Thái Anh Văn lên tiếng

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn kêu gọi các bên đối lập trên hòn đảo hòa giải khác biệt sau khi Thị trưởng Cao Hùng Hàn Quốc Du bị bãi nhiệm và đồng minh của ông nhảy lầu tự tử.

Ông Hàn Quốc Du, 62 tuổi, đã bị cách chức sau cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm chưa từng có tiền lệ diễn ra hôm 6/6.

“Hơn 900.000 cư dân Cao Hùng đã đưa ra quyết định và đưa nền dân chủ Đài Loan tiến lên một bước”, bà Thái Anh Văn cho biết trên Facebook vào cuối ngày 6/6.

“Kết quả này nên là một cảnh báo cho tất cả chính trị gia rằng người dân có thể trao quyền lực và cũng có thể lấy lại. Cuộc bầu cử bãi nhiệm đã kết thúc, đã đến lúc hòa giải”.

Bà Thái cam kết sẽ hỗ trợ sự phát triển của thành phố Cao Hùng, bất kể ai được bầu làm thị trưởng tiếp theo. Lời kêu gọi của nữ lãnh đạo được đưa ra sau khi ông Hàn Quốc Du - người đã thất bại trước bà Thái Anh Văn trong cuộc bầu cử lãnh đạo Đài Loan vào đầu năm, hôm 6/6 cáo buộc rằng chính quyền của bà đã sử dụng những chiến thuật vô lý để gạt ông ra.

 Ông Hàn Quốc Du bị đánh bại trong cuộc bầu cử lãnh đạo Đài Loan hồi tháng 1 và tới ngày 6/6 ông bị bãi nhiệm vị trí thị trưởng Cao Hùng. Ảnh: AP.

Ông Hàn Quốc Du bị đánh bại trong cuộc bầu cử lãnh đạo Đài Loan hồi tháng 1 và tới ngày 6/6 ông bị bãi nhiệm vị trí thị trưởng Cao Hùng. Ảnh: AP.

Ông Hàn, thuộc Quốc Dân đảng - phe đối lập lớn nhất ở Đài Loan với xu hướng thân thiện với Trung Quốc đại lục, đã bị cách chức sau khi hơn 42% trong số 2,4 phiếu bầu hợp lệ của thành phố Cao Hùng, lựa chọn bãi nhiệm ông. Ông Hàn bày tỏ sự đáng tiếc và gọi cuộc bỏ phiếu này là bất công.

Hai giờ sau khi ông Hàn thừa nhận thất bại, người bạn của ông và là lãnh đạo hội đồng thành phố Cao Hùng - ông Hứa Côn Nguyên, đã nhảy xuống từ căn hộ tầng 17 và tử vong.

Ông Hứa, 63 tuổi, cũng là thành viên Quốc Dân đảng và tích cực ủng hộ ông Hàn. Ông Hàn đã chia sẻ sự đau lòng của mình trên Facebook cá nhân. “Tôi rất, rất đau buồn và không có từ nào để diễn tả cảm xúc”, ông Hàn viết.

Chủ tịch Quốc Dân đảng Tưởng Hiếu Nghiêm, người đã tiếp quản đảng này sau thất bại hồi tháng 1 của ông Hàn, hứa hẹn một cuộc đại tu toàn diện đảng này, bao gồm việc xem xét lại chính sách tạo mối quan hệ gần gũi với Trung Quốc. Ông đã bày tỏ nỗi buồn về cái chết của ông Hứa và kêu gọi mọi người bình tĩnh sau cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm ông Hàn.

Hồng Đậu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thi-truong-than-tq-o-dai-loan-bi-bai-nhiem-ba-thai-anh-van-len-tieng-post1092706.html